Wanda Vázquez, Thống đốc Puerto Rico, đã ký quyết định thông qua ngân sách 8 triệu USD để xây dựng lại kính viễn vọng vô tuyến Arecibo vừa bị sụp đổ vào cuối năm ngoái. Khoản tiền đầu tư này sẽ dùng để loại bỏ và xử lý các mảnh vỡ cũng như thiết kế kính thiên văn mới.

Đài quan sát Arecibo nhìn từ trên cao. Ảnh: NAIC/Arecibo Observatory.
Đài quan sát Arecibo nhìn từ trên cao. Ảnh: NAIC/Arecibo Observatory.

“Chính phủ Puerto Rico tin rằng sự sụp đổ của kính viễn vọng vô tuyến mang lại cơ hội lớn để thiết kế lại nó. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị từ cộng đồng khoa học để làm cho kính thiên viễn vọng mới hoạt động tốt trong nhiều thập kỷ”, Vázquez cho biết.

Trong khoảng thời gian 57 năm hoạt động, Kính viễn vọng Arecibo đã giúp các nhà thiên văn nghiên cứu các sao xung, tìm hiểu đặc điểm địa chất của sao Hỏa và khám phá tiểu hành tinh Bennu gần Trái đất. Nó cũng được sử dụng trong chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái đất (SETI) vì vị trí của nó giúp các nhà khoa học tiếp cận một phần ba vũ trụ.