Ngày 15/10, cảnh sát Peru đã phát hiện ra xác ướp một phụ nữ có niên đại khoảng 2.000 năm, được bọc quanh vải tại một quả đồi ở quận La Molina, phía Đông thủ đô Lima.


Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, xung quanh xác ướp là một cái ổ được làm bằng cành cây khô, cùng với bông và lõi ngô.
Xác ướp được phát hiện ở Peru.
Xác ướp được phát hiện ở Peru.

Các nhà khảo cổ nhận định xác ướp này có thể thuộc về thời kỳ nền văn minh Ichma.

Nền văn minh này là một nền văn minh tiền Inca phát triển mạnh dọc bờ biển miền Trung Peru trong giai đoạn 900-1470 sau Công nguyên.

Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực nơi phát hiện ra xác ướp bởi có khả năng đây là một khu mộ của thời tiền Inca./.

Cảnh sát phong tỏa khu vực nơi phát hiện ra xác ướp. (Nguồn: capital.com.pe)