Góc nhìn của người làm trong ngành tây y với đông y vẫn ngược nhau mặc dù chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa có một vài môn học về y học cổ truyền.


Bản thân tôi lúc học xong ra đi làm cũng không tin y học cổ truyền vì góc nhìn của tây y là phân tích, còn đông y là quy nạp. Không hiểu thì sẽ không tin. Sau 4 năm theo học về đông y, tôi mới thật sự tin vào hiệu quả của dược liệu.

Những người trẻ bây giờ cũng không tin, chỉ người có kinh nghiệm, từng chứng kiến sự kỳ diệu của đông y mới có niềm tin. Vì thế, trong thời gian tới, cần có những chương trình giúp thay đổi quan điểm của người dân về thuốc từ dược liệu. Ngoài ra, chương trình đào tạo bác sỹ cũng cần phải có thêm các môn giúp thay đổi góc nhìn của người chữa bệnh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.