Theo tôi, khi một người làm báo lấy nguồn tin từ mạng xã hội thì vấn đề của nó không nằm ở bản chất của thông tin mà nằm ở trái tim và bộ não của họ.

Ông Phan Dũng - cộng tác viên mục Góc nhìn, Báo Vnexpress.

Trái tim mách bảo họ đưa thông tin hướng thiện và tốt cho cộng đồng; còn bộ não được dùng để phân tích, lọc ra tính đúng - sai của thông tin và soi xét xem nên xử lý như thế nào cho hợp lý nhất.

Có thể nhắc đến câu chuyện gần đây nhất về nạn ấu dâm và xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Bản thân tôi viết rất nhiều bài về diễn viên hài Minh Béo - người từng bị xử về tội ấu dâm ở Mỹ.

Tuy nhiên, trước thông tin một thầy giáo bị tố có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, tôi không đả động gì đến việc chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội. Bản thân tôi thường chỉ làm những việc mình đã hiểu rõ và xác minh được tính đúng - sai. Và khi có thông tin chính thức thầy giáo đó bị oan, tôi biết rằng mình đã đúng về cách ứng xử với những thông tin tràn lan trên mạng xã hội.