Để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phải phát triển và muốn vậy, chúng ta phải chủ động trong giải pháp và sản xuất.

Ông Nguyễn Hồng Đăng Khoa - Giám đốc Công ty TNHH Nhà Nguyễn.

Để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phải phát triển và muốn vậy, chúng ta phải chủ động trong giải pháp và sản xuất, bởi hàng nhập về dễ gặp tình trạng không phù hợp với khí hậu hoặc trình độ của người sử dụng (người sản xuất).

Với những mặt hàng trong nước sản xuất được, nên dùng thuế làm lá chắn để hạn chế nhập khẩu. Chẳng hạn, khung thép nhà màng nếu nhập sẽ mất nhiều ngoại tệ, trong khi các doanh nghiệp thép Việt Nam đã có thể đáp ứng.

Ngoài ra, chính sách thuế cũng cần được điều chỉnh thêm cho phù hợp. Chẳng hạn, nhựa là vật liệu để sản xuất hầu hết các thiết bị tưới trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng hiện có một nghịch lý là doanh nghiệp bị đánh thuế 17% nếu nhập nhựa về làm nguyên liệu, trong khi nếu nhập khẩu thành phẩm có nguồn gốc từ nhựa từ Trung Quốc hay Israel thì không phải chịu thuế. Đây là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp nhựa trong nước hạn chế đầu tư cho mảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.