NASA và các tổ chức không gian khác đang chạy đua trong nỗ lực đưa con người lên sao Hỏa và các hành tinh khác. Hãy cùng nhìn lại lịch sử hàng không không gian và chiêm ngưỡng những kỉ lục về khoảng cách trong không gian mà các phi hành gia đã thực hiện được.

1. Khoảng cách xa nhất tính từ Trái Đất mà con người từng đi đến

Kỉ lục này do các phi hành đoàn trong sứ mệnh Apollo 13 lập được. Mặc dù họ đã không thể tự đáp lên mặt trăng vì bình dưỡng khí bị hỏng nhưng các phi hành gia Mỹ bao gồm Jim Lovell, Fred Haise và Jack Swigert vẫn giữ kỷ lục về khoảng cách xa nhất mà con người đi được tính từ Trái đất.

Phi hành đoàn đã đi qua quãng đường dài 248.655 dặm từ hành tinh của chúng ta. Sau đó phi thuyền đã tiếp cận và xoay quanh quỹ đạo của Mặt Trăng ở độ cao khoảng 158 dặm vào ngày 15 Tháng Tư 1970.

2. Quãng đường dài nhất du hành trên quỹ đạo Trái Đất do người Nga lập nên

Gennady Padalka, một phi hành gia người Nga đã trải qua suốt 5 chuyến bay không gian khác nhau từ năm 1998 cho đến năm 2015. Padalka đã có hơn 878 ngày bay quanh quỹ đạo của Trái đất, nhiều hơn bất kì một phi hành gia nào khác trên thế giới.

Khi bạn cộng tất cả các giờ bay mà Padalka đã thực hiện trên Trạm vũ trụ Mir cũng như Trạm vũ trụ quốc tế ISS và sau đó nhân với vận tốc di chuyển của các trạm này (Mir: 17.885 dặm/giờ và ISS: 17.150 dặm/giờ), thì chúng ta sẽ tính ra được ông đã đi qua quãng đường dài đến 365.060.780 dặm xung quanh Trái đất. Một con số vô cùng ấn tượng.

3. Quãng đường dài nhất du hành trên quỹ đạo Trái Đất do người Mỹ lập nên

Scott Kelly là một người đã phá hầu hết các kỉ lục trong không gian do con người tạo nên. Ông cũng chính là phi hành gia người Mỹ ở lại lâu nhất trên quỹ đạo Trái đất.

Khi trở về lại mặt đất vào ngày 3 tháng 3 năm nay, ông đã trải qua đến 522 ngày làm việc trong không gian. Mặc dù hầu hết các nhiệm vụ của Kelly được thực hiện trên Trạm không gian quốc tế ISS, nhưng ông chủ yếu vẫn làm việc trên tàu tàu con thoi Discovery nhằm hỗ trợ điều chỉnh kính viễn vọng không gian Hubble.

Theo tính toán, Kelly đã đi qua một quãng đường dài 215.148.177 dặm trên quỹ đạo Trái đất.

4. Quãng đường dài nhất mà con người thám hiểm được ở một nơi ngoài Trái đất.

Kỉ lục này do các phi hành gia của sứ mệnh Apollo 17 nắm giữ. Hiện nay, chỉ có Mặt trăng là nơi duy nhất mà con người đã từng đích thân đi đến và khám phá.

Con người đã chinh phục nhiều khoảng cách vũ trụ.
Con người đã chinh phục nhiều khoảng cách vũ trụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cuối cùng trên Mặt trăng của phi hành đoàn Apollo 17, các phi hành gia phi hành gia Eugene Cernan và Harrison Schmitt đã lái chiếc Lunar Rover vượt một quãng đường dài 22,3 dặm trên bề mặt gồ ghề của Mặt trăng.

5. Quãng đường dài nhất mà con người từng thực hiện trong quỹ đạo Mặt trăng

Ronald Evans, thành viên thứ ba trong sứ mệnh Apollo 17 tuy không được may mắn như đồng đội của mình có cơ hội lái xe chạy thám hiểm trên Mặt trăng, thế nhưng ông lại vì thế mà vô tình lập nên một kỉ lục bất ngờ khác.Vì phải ở lại điều khiển phi thuyền bay trên quỹ đạo của Mặt trăng nên ông đã lập được kỉ lục trở thành người đi qua quãng đường dài nhất trên quỹ đạo nơi này.

Do phi thuyền Apollo 17 quay quanh mặt trăng mỗi vòng khoảng 118 phút và ở độ cao cách mặt đất khoảng 68,35 dặm, vì vậy Evans đã đi vòng quanh Mặt trăng khoảng 75 lần, tức quãng đường đi được vào khoảng 542.206 dặm.