Vào giữa thế kỷ 19, bác sĩ người Đức Carl Reinhold August Wunderlich đã đo nhiệt độ của hơn 25.000 bệnh nhân và tính ra được nhiệt độ trung bình của cơ thể người là 37°C. Nhưng kể từ đó, các nhà khoa học đã nhận thấy một điều khá kỳ lạ. Nhiệt độ trung bình cơ thể người dường như đang giảm xuống.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Một nghiên cứu vào năm 2017 đã xem xét hơn 250.000 kết quả đo thân nhiệt của 35.000 bệnh nhân tại Anh. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình của họ là 36,6°C. Một nghiên cứu khác được công bố vào đầu năm nay phát hiện nhiệt độ cơ thể của người dân Mỹ đã giảm đều đặn khoảng 0,02°C sau mỗi thập kỷ, kể từ những năm 1860.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science Advances vào ngày 28/10/2020, các nhà khoa học tại Đại học California Santa Barbara (Mỹ) thậm chí còn bắt gặp hiện tượng lạ lùng hơn. Sau khi xem xét hồ sơ y tế của 5.500 người Tsimane [một nhóm dân bản địa sống trong khu vực rừng Amazon ở Bolivia] từ năm từ năm 2002 đến năm 2018, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ trung bình của họ đã giảm nhanh chóng, khoảng 0,05°C mỗi năm kể từ khi họ bắt đầu được đo nhiệt độ. Trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, người Tsimane đã chứng kiến ​​mức giảm nhiệt độ cơ thể tương tự những gì diễn ra ở Mỹ trong hơn hai thế kỷ. Nhiệt độ cơ thể trung bình của người Tsimane hiện tại là 36,5°C.

Nguyên nhân khiến nhiệt độ trung bình của con người đang giảm xuống cho đến nay vẫn là điều bí ẩn, đang chờ được khám phá.