Tàu Akademik Lomonosov là nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên do Nga phát triển trị giá 232 triệu USD.

Tàu Akademik Lomonosov. Ảnh: Rosatom

Nhà máy điện hạt nhân nổi đáp ứng mọi yêu cầu từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với môi trường.Nó sẽ bắt đầu cung cấp năng lượng cho các thành phố cảng cùng với giàn khoan dầu và khí ngoài khơi bắt đầu từ năm 2019.

Tàu Akademik Lomonosov vừa được đưa ra biển, bắt đầu hành trình từ thành phố St.Petersburg đi vòng qua Na Uy tới thành phố Murmansk của Nga để nạp nhiên liệu hạt nhân. Từ Murmansk, tàu Akademik Lomonosov sẽ hướng tới Bắc Cực để cung cấp điện cho thị trấn khai thác dầu Pevek. Với hai lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ sản xuất 70 megawatt điện, đủ để cung cấp điện cho một thành phố 100.000 người dân.