Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vừa tiếp nhận 450 trứng rùa biển từ Vườn quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) để đưa về khu vực ấp trứng thuộc Bãi Bấc (Cù Lao Chàm). Số trứng này đã ấp được 40 ngày và đã nở.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong đề tài: “Nghiên cứu, phục hồi, bảo vệ quần thể rùa biển tại Cù Lao Chàm” do ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Khu BTB CLC) thực hiện từ năm 2017 - 2020. Được biết, vùng biển CLC trước đây là môi trường sống của các loài rùa biển, từng ghi nhận sự hiện diện của rùa biển, là nơi rùa lên đẻ trứng. Năm 2015 - 2016, CLC ghi nhận được 15 trường hợp rùa biển bị sa lưới, trong đó các cá thể còn sống được vận động ngư dân thả về biển, cá thể chết được hiến cho Khu BTB làm tiêu bản truyền thông.

Ảnh minh họa.

Vào tháng 7/2016, UBND TP. Hội An đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phục hồi rùa biển tại Khu BTB CLC giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2040 với một số nội dung trọng tâm như: rà soát và điều chỉnh các phân khu chức năng của Khu BTB CLC đã được phê duyệt, trên cơ sở đó thiết lập quy hoạch ít nhất một khu vực biển ưu tiên quản lý, bảo tồn rùa biển theo hướng đồng thời là phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt biển.