Nga dự kiến phóng tàu vũ trụ hạ cánh xuống Mặt trăng lần đầu tiên sau 47 năm trong cuộc chạy đua với Ấn Độ tới cực Nam của Mặt trăng, nhằm mục đích tìm kiếm nguồn nước tiềm năng để hỗ trợ sự hiện diện của con người trong tương lai.

Cụ thể, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos sẽ phóng tàu vũ trụ Luna-25từ sân bay vũ trụ Vostochny, cách thủ đô Moscow 5.550 km về phía Đông vào ngày 11/8. Sự kiện này diễn ra chỉ bốn tuần sau khi Ấn Độ phóng tàu đổ bộ Mặt trăng Chandrayaan-3, dự kiến hạ cánh xuống vùng Cực vào ngày 23/8.
Tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 của Nga. Ảnh: NASA

Cụ thể, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos sẽ phóng tàu vũ trụ Luna-25từ sân bay vũ trụ Vostochny, cách thủ đô Moscow 5.550 km về phía Đông vào ngày 11/8. Sự kiện này diễn ra chỉ bốn tuần sau khi Ấn Độ phóng tàu đổ bộ Mặt trăng Chandrayaan-3, dự kiến hạ cánh xuống vùng Cực vào ngày 23/8.

Địa hình gồ ghề khiến việc hạ cánh trên Mặt trăng trở nên khó khăn, nhưng cực Nam là một điểm đến được đánh giá cao. Các nhà khoa học tin rằng nơi đây chứa một lượng băng đáng kể, có thể dùng để chiết xuất nhiên liệu và oxy, cũng như nước uống.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, tàu vũ trụ Luna-25 của họ sẽ mất khoảng 5 ngày để bay tới Mặt trăng, sau đó trải qua từ 5 đến 7 ngày trên quỹ đạo trước khi đáp xuống một trong ba địa điểm hạ cánh khả thi.

Trong khi tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độchỉ tiến hành các thí nghiệm trong hai tuần, tàu vũ trụ Luna-25 của Nga sẽ hoạt động trên Mặt trăng khoảng một năm.Với khối lượng 1,8 tấn và mang theo 31kg thiết bị khoa học, tàu Luna-25 sử dụng một cái xẻng để lấy các mẫu đá từ độ sâu 15cm nhằm kiểm tra sự hiện diện của nước đóng băng, yếu tố có thể hỗ trợ sự sống cho con người.