Vào ngày 4/8, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thiết lập lại liên lạc đầy đủ với tàu thăm dò Voyager 2 đang di chuyển trong không gian giữa các vì sao, cách Trái đất khoảng 19,9 tỷ km, sau khi mất liên lạc với nó vào tháng trước.

Tàu vũ trụ Voyager 2
Tàu vũ trụ Voyager 2

NASA đã sử dụng máy phát có công suất cao nhất tại ăng-ten đĩa vô tuyến khổng lồ thuộc Mạng Không gian Sâu (DSN)ở Úc để gửi một tín hiệu tới tàu vũ trụ Voyager 2, hướng dẫn nó tự định hướng và quay ăng-ten hướng về phía Trái đất.

“Tín hiệu gửi đi mất 18,5 giờđể tới vị trí của tàu Voyager 2, và trạm kiểm soát mặt đất phải chờ thêm 18,5 giờ nữa để nhận tín hiệu trả lời.Đó là 37 giờ rất căng thẳng”, NASA cho biết.

Dữ liệu truyền về chứng tỏ Voyager 2 vẫn đang hoạt động bình thường và bay trên quỹ đạo dự kiến.

Trước đó vào ngày 28/7, NASAthông báo một loạt các mệnh lệnh gửi từ trung tâm điều khiển đã vô tình khiến tàu Voyager 2 nghiêng ăng-ten của nó lệch khỏi vị trí Trái đất khoảng hai độ. Do đó, tàu vũ trụ không thể gửi và nhận tin nhắn như thông thường.

Năm 2018, tàu vũ trụ Voyager 2 đã bay ra khỏi hệ Mặt trời để tiến vào vùng không liên sao, chỉ 6 năm sau khi tàu Voyager 1 lần đầu tiên vượt qua ranh giới này.