Trong báo cáo tạm thời về Khí hậu Toàn cầu năm 2020 dựa trên dữ liệu nhiệt độ từ tháng 1 đến tháng 10, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm nay là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 cũng là sáu năm nóng nhất trong lịch sử kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1850.

Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cảnh báo thế giới đang đứng trên bờ vực của thảm họa khí hậu. “Nhân loại đang gây chiến với thiên nhiên. Đây là hành động tự sát. Thiên nhiên luôn tấn công lại và nó đang làm như vậy với sức mạnh và sự giận dữ ngày càng tăng”, Guterres cho biết.

Dự kiến báo cáo cuối cùng về Khí hậu Toàn cầu năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 3/2021.