Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer và đối tác BioNTech để sử dụng khẩn cấp sau khi nhận được khuyến nghị về tính an toàn của nó từ một hội đồng gồm 23 chuyên gia.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Các nhà lãnh đạo của Chiến dịch Thần tốc – sáng kiến vaccine của Chính phủ liên bang – cho biết khoảng 2,9 triệu liều vaccine dự kiến được sản xuất trong vài ngày tới và Mỹ sẽ bắt đầu một đợt tiêm chủng đầy tham vọng.

Mỹ đặt mục tiêu có khoảng 100 triệu người tiêm chủng vaccine từ nay cho đến tháng ba năm sau, trong đó bao gồm 20 triệu người tiêm vào tháng 12/2020, 30 triệu người tiêm vào tháng 1/2021 và thêm 50 triệu người tiêm vào tháng 2/2021. Các mũi tiêm đều miễn phí cho tất cả mọi người.

Những thách thức về mặt hậu cần của việc phân phối vaccine tới các bang và vùng lãnh thổ không hề nhỏ. Mỗi người dân sẽ tiêm hai liều vaccine cách nhau 21 ngày, và vaccine cần được bảo quản ở nhiệt độ -70°C. Tuy nhiên, Pfizer cho biết yêu cầu về nhiệt độ không phải là rào cản lớn ở Mỹ. Công ty đang vận chuyển vaccine trong các hộp đựng đặc biệt chứa đầy đá khô có thể giữ cho vaccine ổn định trong tối đa 30 ngày.

“Đây là cột mốc quan trọng trong việc chống lại đại dịch đang diễn ra. Các nhà nghiên cứu đã làm việc không biết mệt mỏi để phát triển một loại vaccine mới có khả năng ngăn ngừa Covid-19. Thành tựu này là minh chứng cho sự đổi mới khoa học và sự hợp tác công tư trên toàn thế giới”, Stephen Hahn, Ủy viên của FDA, cho biết.