Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) đã tài trợ 30 triệu USD trong vòng 5 năm cho Trung tâm Khoa học và Kiến thức Bản địa (CBIKS) cùng hàng chục tổ chức nghiên cứu khác trên khắp nước Mỹ nhằm thu thập kiến thức của người dân địa phương về mọi thứ, từ hệ thực vật và động vật cho đến thuốc men, thời tiết và khí hậu.

Nhân sự người Việt làm việc trong nhà máy Intel Products.
Nhân sự người Việt làm việc trong nhà máy Intel Products.

“Chúng tôi sẽ phân tích và tổng hợp kiến thức bản địa dựa trên các phương pháp khoa học phương Tây theo cách tôn trọng cộng đồng và văn hóa địa phương”, Sonya Atalay, lãnh đạo của trung tâm CBIKS, cho biết.

Một trong những dự án đầu tiên mà CBIKS triển khai sẽ tập trung vào các hoạt động nuôi ngao cổ xưa được người dân bản địa thực hiện hàng nghìn năm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Canada và Mỹ. Marco Hatch, nhà sinh thái biển tại Đại học Western Washington, đã dành nhiều thời gian làm việc với các cộng đồng địa phương ở Washington và Alaska để điều tra và hồi sinh kỹ thuật cổ xưa này, mang lại năng suất nuôi trồng cao hơn từ hai đến bốn lần so với các phương pháp thông thường.