Mỹ tuyên bố cấm các công ty của quốc gia này bán công nghệ và linh kiện cho tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc trong vòng 7 năm tới, sau khi ZTE không thực hiện đúng một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ.

Lệnh cấm của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho ZTE. Nguồn: Bloomberg

ZTE đã bị phạt 890 triệu USDvề hành động vận chuyển thiết bị viễn thông trái phép tới Iran và Triều Tiên, sau đó chia tiền cho nhân viên tham gia vào hành vi bất hợp pháp. “Thay vì khiển trách các nhân viên và quản lý cấp cao như lời hứa với Mỹ, ZTE còn thưởng cho họ. Hành vi xấu xa này là không thể bỏ qua”, Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mạiMỹ, cho biết.

Động thái trên của Mỹ có thể gây thiệt hại lớn cho ZTE, bởi các công ty Mỹ được cho là cung cấp khoảng 25-30% linh kiện được sử dụng trong các thiết bị của ZTE, bao gồm sản phẩm điện thoại thông minh và thiết bị để xây dựng mạng lưới viễn thông. Vụ việc cũng làm tăng thêm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.