“Chúng tôi tin rằng khám phá và du lịch dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về các nền văn hóa khác, và từ đó tạo ra một thế giới hòa bình, thông minh hơn và khoan dung hơn. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi trong gần 100 năm qua” - đó là tuyên bố giá trị của tổ chức Hostelling International (HI).

HI là mạng lưới các hiệp hội nhà trọ dành cho thanh thiếu niên phi lợi nhuận trên toàn thế giới.

Một người bạn không biết tiếng Anh

Năm giờ sáng, trời London còn mù mịt sương. YHA London Central nằm ở số 104 Bolsover Street, Westminster của thủ đô nước Anh đã sáng đèn, vài người khách cắm cúi ăn sáng, uống cà phê và không quên nhìn bản đồ. Người khác đã kéo vali xuống trả… giường, chuẩn bị cho chuyến hành trình kế tiếp. Có một anh chàng cũng luống tuổi, dễ chừng gần bốn mươi, cứ thấy người gốc Á nào là mừng rỡ chạy tới hỏi han gì đó, xong lại tiu nghỉu quay về.

Tò mò, hỏi thăm cậu sinh viên đang đứng quầy, hóa ra, anh chàng không biết một chữ tiếng Anh bẻ đôi, nhưng vẫn muốn đi khám phá thế giới. Thông qua phần mềm chuyển ngữ, mọi người khuyên anh phải siêng năng ngồi chờ ở dưới không gian chung, vì thế nào cũng có người biết tiếng nói của anh, mà thường là sẽ cho anh đi chơi chung…

Rồi anh chàng cũng phát hiện ra có một đứa gốc Á khác đang ăn bánh mì một mình nên xông tới. Chỉ cần nghe chữ “biết”, mà cơ mặt anh giãn ra hoàn toàn. Đó là Chin, một kỹ sư phần mềm người Trung Quốc, lần đầu tiên đến châu Âu với một thách thức vô cùng lớn: đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng những chữ cái La tinh nó biết anh, chứ anh không biết nó.

Ở “ký túc xá thanh niên London”, mỗi ngày đều có 1 tour du lịch miễn phí do các tình nguyện viên hướng dẫn. Ảnh: K.Chinh

Chin có tất cả 6 điểm ở London cần đến tham quan theo kế hoạch, nhưng đã hai ngày trôi qua, tức là hết “hạn mức” mà anh có, thì mới đi được có một nửa số điểm này. “Vậy chớ hai hôm nay làm gì?” - “À, đi mấy chỗ khác. Ngày nào ở đây cũng có 1 đoàn đi tham quan và hội thảo miễn phí, tôi không biết họ sắp đi đâu, làm gì, nhưng biết là sẽ vui nên cứ đăng ký xin đi theo…”. Tôi bèn dẫn anh chàng ra ga tàu, hướng dẫn cẩn thận bến nào thì xuống, bến nào thì lên. Anh ghi chép rất cẩn thận, xong nhờ viết giúp 1 câu tiếng Anh để đưa cho người khác nếu lỡ bị lạc đường.

Nhìn Chin đứng lơ ngơ và có phần lạc lõng ở London, chợt nhớ hình ảnh của mình vài năm trước, khi lần đầu tiên đến Mỹ, và may mắn phát hiện ra hệ thống Hostelling International, hệ thống những nhà trọ theo giường giá rẻ hoạt động phi lợi nhuận để cổ vũ việc thanh thiếu niên cần đi khám phá thế giới. Chỉ cần đăng ký qua mạng, đến nơi, trả một khoản phí đủ để vận hành tòa nhà, là sở hữu một cái giường tầng trong một căn phòng 6 giường, tức là có thêm 5 người quen mới từ nơi nào đó trên thế giới, có thể trò chuyện, uống một cốc cà phê và hoạch định kế hoạch đi khám phá Boston trong ngày…

100 năm vì những chuyến đi

Hostelling International (HI) là tổ chức từ thiện quản lý liên hiệp các hiệp hội nhà trọ dành cho thanh thiếu niên phi lợi nhuận. Các Hiệp hội Nhà trọ Thanh niên của như YHA, Stayokay và DJH kết hợp cung cấp một mạng lưới ký túc xá tại hơn 80 quốc gia. HI không miễn phí, nhưng đảm bảo rằng ai cũng có một chỗ ngủ sạch sẽ, an toàn, gần trung tâm thành phố và gắn kết với cộng đồng những người muốn đi du lịch. “Chúng tôi tin rằng, tính một giá rẻ hơn cho các hoạt động của mình, vì không phải chia lãi cho các cổ động, có nghĩa là chúng tôi đang kéo thế giới lại gần nhau hơn một chút” - website của họ đăng tải.

HI tin rằng việc lưu trú không chỉ là có một nơi để ở, mà đó là sự vui chơi, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau và gặp gỡ những người mới. Đây là lý do tại sao mỗi ngày, những người điều hành mạng lưới này làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để cung cấp môi trường tốt nhất cho người trẻ để hình thành nên những “ký túc xá du lịch” với các ưu điểm: Có vị trí độc đáo, truyền cảm hứng và đa dạng; phù hợp với túi tiền; Đạt tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận: sạch sẽ và an toàn; Cung cấp một giấc ngủ đêm thoải mái; Cung cấp môi trường xung quanh thân thiện…

“Ký túc xá thanh niên không chỉ là nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng. Đây là nơi lý tưởng để ở và tận hưởng lòng hiếu khách; gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới và kết bạn, để vui chơi cũng như các cuộc trò chuyện có ý nghĩa, để hòa mình vào một nền văn hóa mới và phát triển sự đánh giá cao hơn của con người và môi trường. ” - Angela Braasch-Eggert, Chủ tịch HI năm thứ 100 cho biết.

Vậy nên, việc của người trẻ cứ là vác ba lô lên mà đi thôi, đúng không?

Một góc không gian cộng đồng ở HI London. Điểm khác biệt ở đây so với hostel tại Boston là người ta cho phép uống bia. Ở Boston thì tuyệt đối cấm. Ảnh: K.Chinh

Hostelling International (HI) được thành lập vào năm 1932 và là một trong những tổ chức thành viên quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 3,7 triệu thành viên và cung cấp nhiều lợi ích ngoài việc ở trong ký túc xá HI.

HI làm việc với các đối tác địa phương, các thành viên trong mạng lưới để đảm bảo rằng ai cũng có thể được tham gia câu chuyện du lịch khám phá thế giới, mở cửa cho tất cả mọi người. Với mức giá thấp nhất, và bất kể đến nhà trọ HI nào, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon trong một môi trường an toàn.

Hiện HI có mạng lưới hơn 3.300 khu nhà trọ thanh niên tại 89 quốc gia.