Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine vào tháng 11/2022, các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 2/3 dân số toàn cầu hiện có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 do tiêm vaccine hoặc bị nhiễm virus.

Nhóm nghiên cứu đi đến kết luận này sau khi xem xét hàng trăm nghiên cứu khác nhau về tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2022, bao gồm thông tin về hơn 5 triệu người từ khắp nơi trên thế giới. Điều quan trọng là hơn 40% các nghiên cứu này tập trung vào người dân đến từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, những người thường bị bỏ qua trong loại hình nghiên cứu tương tự.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ người dân có kháng thể với virus SARS-CoV-2 đã tăng từ 7,7% vào tháng 6/2020 lên mức 59,2% vào tháng 9/2021. Do người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục nhiễm COVID-19 và tiêm thêm các liều vaccine mới kể từ đó, nên con số này nhiều khả năng còn cao hơn ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: iflscience.com