Vừa qua, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) chính thức khép lại chương trình “Hãy gửi tên của bạn đến sao Hỏa”.

Hàng triệu cái tên chuẩn bị bay lên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Hàng triệu cái tên chuẩn bị bay lên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Vừa qua, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) chính thức khép lại chương trình “Hãy gửi tên của bạn đến sao Hỏa”.
NASA mở trang đăng ký cho phép mọi người gửi tên mình lên “hành tinh đỏ” một cách hoàn toàn miễn phí hồi tháng trước. Sau đó, NASA tổng hợp tên những người đăng ký và lưu nó trên một con chip để gắn vào InSight, con tàu vũ trụ được phóng vào tháng 3/2016 với sứ mệnh thăm dò, khảo sát các hoạt động địa chất trên sao Hỏa.
Theo NASA, 826.923 người đã đăng ký gửi tên sau gần 1 tháng tiến hành chương trình “Hãy gửi tên của bạn đến sao Hỏa” đợt vừa rồi. Con số này ít hơn so với mức 1.246.445 người đăng ký trong đợt đầu tiên khi NASA tổ chức chương trình hồi tháng 12.2015 (con chip đợt này gắn trên tàu vũ trụ Orion). Dù vậy, đây cũng là một con số lớn, nó cho thấy sức hút của “hành tinh đỏ” đến cỡ nào.
Bà Jessica Dillon - giáo viên dạy môn hóa học tại Mỹ và cũng là một trong số những người đã đăng ký gửi tên trong đợt 1 trong năm ngoái - cho biết: “Chương trình này của NASA thật là tuyệt vời. Nó kích thích niềm đam niềm khoa học của giới trẻ”.
Jessica Dillon cho hay, bà rất khuyến khích và cổ vũ các sinh viên của mình tham gia vào chương trình lần này vì coi đây là một trải nghiệm thú vị.
Trong khi đó, Jim Green - Giám đốc bộ phận Khoa học hành tinh của NASA - cho hay: “Bước tiếp theo trong hành trình đến sao Hỏa là một nhiệm vụ tuyệt vời trên bề mặt hành tinh này. Bằng việc đăng ký gửi tên của bạn lên tàu không gian InSight, bạn sẽ trở thành một phần của chuyến hành trình khám phá này”.