Chiếc đồng hồ mang tính chất biểu tượng cảnh báo cho nhân loại vì nguy cơ diệt vong cận kề này đã tăng thêm 30 giây, chỉ còn 2 phút rưỡi nữa là đến ngày tận cùng của thế giới.

Đồng hồ ngày tận thế là một chiếc đồng hồ mang tính tượng trưng, phản ánh mức độ cảnh báo về nguy cơ diệt vong của nhân loại. Khi chiếc đồng hồ này điểm đúng nửa đêm, nghĩa là ngày tận cùng của thế giới đã đến.

Chiếc đồng hồ được bắt đầu chạy từ năm 1947. Trong suốt 70 năm qua, nhiều biến cố xảy ra trên thế giới khiến chiếc đồng hồ dịch chuyển ngày càng nhanh đến mốc nửa đêm.

Đồng hồ tận thế đã tiến thêm 30 giây - 1

Đồng hồ ngày tận thế là một chiếc đồng hồ mang tính tượng trưng, phản ánh mức độ cảnh báo về nguy cơ diệt vong của nhân loại. Ảnh: IFLScience.

Và mới đây, chiếc đồng hồ đã chạy thêm 30 giây nữa. Đây là lần đầu tiên thời gian được thay đổi bằng giây, trước nay số thời gian tăng thêm hay bớt đi chỉ tính bằng phút.

Lý do khiến nhân loại bị đẩy gần hơn đến bờ diệt vong, là do sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Mỹ. Sự việc này được thấy rõ qua những phát ngôn của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Từ nguy cơ cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Nga, hay bỏ qua những ảnh hưởng xấu của biến đổi khí hậu, những điều này cho thấy Tổng thống Trump rõ ràng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của nhân loại.

Khi Hiệp định Paris được thông qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện nhiều hành động nhằm chống lại biến đổi khí hậu, lượng khí thải carbon dioxide trên toàn cầu đã giảm đi nhiều trong năm 2016. Tuy nhiên, điều này không khiến đồng hồ ngày tận thế ngừng chạy thêm”, thông cáo chính thức của đồng hồ ngày tận thế.

Thế giới đang bị đe dọa bởi sự gia tăng gay gắt của chủ nghĩa dân tộc. Trong những bài diễn văn tranh cử của mình, Donald Trump đã đưa ra nhiều ý kiến đáng lo ngại khi cho phép sử dụng và phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như bày tỏ sự cổ xúy cho việc biến đổi khí hậu”.

Được thành lập vào năm 1947 bởi những thành viên của tờ báo Bản tin Khoa học Nguyên tử, nhằm mục đích ban đầu là cảnh báo những hiểm họa của chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu. Qua 70 năm hoạt động, chiếc đồng hồ này đã thêm vào những mối de dọa khác, trong đó đáng chú ý là vấn đề khí hậu.

Lần đi lùi nhiều nhất là khi bức tường Berlin và Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh đã kết thúc. Lần đó đồng hồ đã lùi đi đến 17 phút.

Lần chạm gần nhất đến mốc nửa đêm là vào năm 1953, khi một cuộc nổi dậy chiếm đóng Đông Đức đã bị nghiền nát bởi quân đội Xô Viết. Cùng năm này, vũ khí hạt nhân đã được thử nghiệm và sản xuất ở các cường quốc thế giới với tốc độ chóng mặt. Lúc này, đồng hồ chỉ cách mốc nửa đêm đúng 2 phút.

Sau nhiều lần biến động của lịch sử. Năm 2017 này, chiếc đồng hồ lại chạy nhanh thêm 30 giây và chúng ta chỉ còn 2 phút 30 giây nữa là chạm mốc nửa đêm, thời khắc chấm dứt của nhân loại sẽ điểm vào lúc đó.