Những cải thiện trong việc tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại và giáo dục giới tính cho trẻ em gái và phụ nữ đang làm giảm mức sinh tại nhiều khu vực.

Ảnh: Economictimes.
Ảnh: Economictimes.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, dân số thế giới có thể sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2064 với khoảng 9,7 tỷ người, sau đó giảm xuống mức 8,8 tỷ người vào năm 2100.

Các nhà khoa học tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ) đã sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu năm 2017 để ước tính dân số toàn cầu và dân số của các quốc gia trong tương lai.

Kết quả cho thấy, tính đến năm 2100, 183 trong số 195 quốc gia sẽ có tổng tỷ suất sinh (TFR) – số con trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời – dưới mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ. Tại những quốc gia này, dân số sẽ giảm xuống trừ khi mức sinh thấp được bù đắp bằng lượng người nhập cư.

Đây là thách thức to lớn đối với tăng trưởng kinh tế khi số người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, đồng thời dân số già cũng làm tăng gánh nặng lên các hệ thống y tế và hỗ trợ xã hội.