Các bệnh về đường hô hấp do virus theo mùa, bao gồm virus cúm, có sự sụt giảm vào mùa xuân và mùa hè.

Virus corona mới. Ảnh: Tech Times.
Virus corona mới. Ảnh: Tech Times.

Do đó, nhiều người tin rằng dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra sẽ suy yếu khi thời tiết trở nên nóng hơn – giống những gì đã xảy ra với dịch SARS vào mùa hè năm 2003.

Nhưng theo các nhà dịch tễ học, chưa có bằng chứng để khẳng định điều này. COVID-19 có thể vẫn tiếp tục lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng trong thời gian tới nếu các quốc gia không thực hiện những nỗ lực y tế công cộng đủ để kiểm soát dịch bệnh.

“Cách thức các quốc gia đối phó với dịch COVID-19 sẽ có tác động lớn đến thời gian tồn tại của nó”, Marc Lipsitch, giáo sư dịch tễ học tại Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm thuộc Đại học Harvard (Mỹ), nhận định.

Theo Amesh Adalja, nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins, COVID-19 nhiều khả năng sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở một số khu vực và nhóm dân cư. Ngoài ra, SARS-CoV-2 có thể trở thành virus corona thứ năm xuất hiện theo mùa cho tới khi chúng ta phát triển thành công vaccine.

Một số chuyên gia khác tin rằng ngay cả khi COVID-19 suy yếu vào mùa hè, nó vẫn có thể tái xuất hiện vào mùa đông.