Dự án Não người (Human Brain) – một trong những nỗ lực nghiên cứu lớn nhất do Liên minh châu Âu tài trợ – sẽ kết thúc vào tháng 9/2023 sau gần 10 năm triển khai với sự tham gia của khoảng 500 nhà khoa học và tiêu tốn khoản tiền trị giá 600 triệu Euro. Mục tiêu của dự án là tìm hiểu bộ não con người bằng cách mô hình hóa nó trên máy tính.

Ảnh: Daily Express.
Ảnh: Daily Express.

“Khi dự án bắt đầu, hầu như không có ai tin vào tiềm năng của dữ liệu lớn và khả năng sử dụng siêu máy tính để mô phỏng hoạt động phức tạp của bộ não”, Thomas Skordas, một quản lý cấp cao tại Ủy ban châu Âu (EC), cho biết.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các nhà khoa học tham gia Dự án Não người đã xuất bản hàng nghìn bài báo và đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực khoa học thần kinh, chẳng hạn như tạo bản đồ 3D chi tiết của ít nhất 200 vùng não, cấy ghép điện cực lên vỏ não thị giác để điều trị mù lòa, sử dụng siêu máy tính để tìm hiểu chức năng ghi nhớ và ý thức, đồng thời thúc đẩy các phương pháp điều trị cho nhiều căn bệnh liên quan đến não.

Họ cũng xác định được sáu vùng não mới ở vỏ não trước tránđóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ, xử lý ngôn ngữ, tăng cường sự chú ý vàvà cảm thụ âm nhạc.

Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã tải các dữ liệu về bản đồ não người lên một nền tảng ảo gọi là EBRAINS. Đây là bộ công cụ và dữ liệu hình ảnh mà các nhà khoa học trên thế giới có thể sử dụng để chạy mô phỏng và tiến hành các thí nghiệm kỹ thuật số.