Chính phủ Australia vừa thông báo sẽ đẩy mạnh đầu tư 1,4 tỷ USD trong 12 năm tới để phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ nghiên cứu khoa học chẳng hạn như kính hiển vi, siêu máy tính, hệ thống quan sát biển và công nghệ nano…

Australia sẽ bổ sung thêm 1,4 tỷ USD cho ngân sách nghiên cứu khoa học trong 12 năm tới. Nguồn: Nature

Số tiền mới này được bổ sung vào khoản ngân sách 2,2 tỷ USD mà chính phủ đã cam kết đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu và chương trình khoa học trong hơn 10 năm, bắt đầu từ tháng 12/2015.

Lĩnh vực nghiên cứu y học cũng sẽ được đầu tư tăng thêm 1,3 tỷ USD trong hơn 10 năm để thực hiện các nghiên cứu và sáng kiến khác nhau, nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Trong đó bao gồm 500 triệu USD cho một sáng kiến về gene và y học chính xác. “Đây là khoản ngân sách rất lớn cho nghiên cứu y học,” Tony Cunningham, chủ tịchHiệp hội các Viện Nghiên cứu Y khoa Australia, cho biết.