Theo một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Joule (Jun), trong khoảng 2003 – 2012, người Mỹ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, giúp cắt giảm 1,8% năng lượng tiêu thụ trên cả nước.

Các nhà khoa học đã khảo cứu dữ liệu từ cuộc điều tra hằng năm của Chính phủ Mỹ, về lịch làm việc hằng ngày của 11.000 người Mỹ: khi nào họ ăn, nơi họ làm việc và phương thức di chuyển hằng ngày.

Cuộc khảo sát cho thấy: Trong năm 2012, người Mỹ dành thêm trung bình 8 ngày ở nhà so với một thập niên trước đó, phần lớn là làm việc qua mạng, xem phim tại gia, mua sắm và chơi game trực tuyến.

Người dân Mỹ đang có xu hướng giành nhiều thời gian hơn ở nhà. Ảnh: iStock.com/shauni
Người dân Mỹ đang có xu hướng giành nhiều thời gian hơn ở nhà. Ảnh: iStock.com/shauni

Điều này có nghĩa rằng người Mỹ dường như ít dành thời gian tới văn phòng, trung tâm mua sắm, và các khu vực ngoài dân cư hơn.

Cũng theo nghiên cứu trên, hiệu quả thuần của những thay đổi trong lối sống như vậy là đã giúp cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng hằng năm khoảng gần 2 tỷ tỷ June, đủ cung cấp cho gần 50 triệu hộ gia đình mỗi năm.