Walmart, Costco, Tesco, Kroger, Schwarz-Gruppe, Walgreens, The Home Depot, Carrefou, Aldi, Amazon.com là 10 nhà bán lẻ hàng đầu thế giới năm 2017 do tờ NRF bầu chọn.

1. Walmart. Nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Walmart được thành lập bởi Sam Walton năm 1962, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm 1972. Đến ngày 31/1/2017, Walmart có 11.695 cửa hàng trên toàn thế giới.
1. Walmart. Nhà bán lẻ tạp hóa lớn nhất nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Walmart được thành lập bởi Sam Walton năm 1962, và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm 1972. Đến ngày 31/1/2017, Walmart có 11.695 cửa hàng trên toàn thế giới.


2. Costco. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ hai trên thế giới (sau Walmart) được thành lập năm 1983. Công ty có trụ sở chính ở bang Washington, Mỹ. Tính đến tháng 9/2017, Costco có tổng cộng 729 chuỗi siêu thị phân bố chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.
2. Costco. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ hai trên thế giới (sau Walmart) được thành lập năm 1983. Công ty có trụ sở chính ở bang Washington, Mỹ. Tính đến tháng 9/2017, Costco có tổng cộng 729 chuỗi siêu thị phân bố chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.


3. Kroger. Hệ thống bán lẻ được Bernard Kroger sáng lập năm 1883. Hiện tại, công ty có trụ sở chính ở bang Ohio, Mỹ. Vào những năm 1970, Kroger trở thành tiệm tạp hóa đầu tiên sử dụng máy quét mã vạch điện tử ở xứ sở cờ hoa.
3. Kroger. Hệ thống bán lẻ được Bernard Kroger sáng lập năm 1883. Hiện tại, công ty có trụ sở chính ở bang Ohio, Mỹ. Vào những năm 1970, Kroger trở thành tiệm tạp hóa đầu tiên sử dụng máy quét mã vạch điện tử ở xứ sở cờ hoa.

4. Schwarz-Gruppe. Công ty bán lẻ của Đức có trụ sở chính ở Neckarsulm (Đức). Hiện tại, Schwarz-Gruppe có hơn 10.000 hệ thống siêu thị trên toàn thế giới. Lidl và Kaufland là 2 chuỗi siêu thị thuộc quyền sở hữu của Schwarz-Gruppe.
4. Schwarz-Gruppe. Công ty bán lẻ của Đức có trụ sở chính ở Neckarsulm (Đức). Hiện tại, Schwarz-Gruppe có hơn 10.000 hệ thống siêu thị trên toàn thế giới. Lidl và Kaufland là 2 chuỗi siêu thị thuộc quyền sở hữu của Schwarz-Gruppe.

5. Walgreens. Là chuỗi cửa hàng dược phẩm được thành lập năm 1901 ở Mỹ. Hiện Walgreens vận hành hơn 8.000 chuỗi cửa hàng.
5. Walgreens. Là chuỗi cửa hàng dược phẩm được thành lập năm 1901 ở Mỹ. Hiện Walgreens vận hành hơn 8.000 chuỗi cửa hàng.

6. The Home Depot. Công ty bán lẻ của Mỹ được thành lập năm 1978. Các sản phẩm mà Home Depot phân phối chủ yếu là thiết bị gia đình, dụng cụ, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sơn, ống nước, sàn, vật tư sân vườn, cây cối…
6. The Home Depot. Công ty bán lẻ của Mỹ được thành lập năm 1978. Các sản phẩm mà Home Depot phân phối chủ yếu là thiết bị gia đình, dụng cụ, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sơn, ống nước, sàn, vật tư sân vườn, cây cối…

7. Carrefour. Hệ thống siêu thị được thành lập năm 1957 tại Annecy, Pháp. Năm 1999, Carrefour đã sáp nhập với đối thủ cạnh tranh trên thị trường Pháp là Promodes, tạo ra một trong những tập đoàn kinh doanh siêu thị lớn nhất châu Âu.
7. Carrefour. Hệ thống siêu thị được thành lập năm 1957 tại Annecy, Pháp. Năm 1999, Carrefour đã sáp nhập với đối thủ cạnh tranh trên thị trường Pháp là Promodes, tạo ra một trong những tập đoàn kinh doanh siêu thị lớn nhất châu Âu.

8. Aldi. Chuỗi cửa hàng bán lẻ được sáng lập năm 1913 ở Essen, Đức. Đây là một trong những chuỗi siêu thị được đánh giá là thành công nhất thế giới.
8. Aldi. Chuỗi cửa hàng bán lẻ được sáng lập năm 1913 ở Essen, Đức. Đây là một trong những chuỗi siêu thị được đánh giá là thành công nhất thế giới.

9. Tesco. Hệ thống bán lẻ của Anh được thành lập năm 1919. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ ba trên thế giới được đo bằng lợi nhuận và là nhà bán lẻ lớn thứ 9 trên thế giới tính theo doanh thu.
9. Tesco. Hệ thống bán lẻ của Anh được thành lập năm 1919. Đây là nhà bán lẻ lớn thứ ba trên thế giới được đo bằng lợi nhuận và là nhà bán lẻ lớn thứ 9 trên thế giới tính theo doanh thu.

10. Amazon.com. Đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Mỹ. Amazon được Jeffrey P. Bezos sáng lập năm 1994 và nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình so với các đối thủ lâu năm khác.
10. Amazon.com. Đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Mỹ. Amazon được Jeffrey P. Bezos sáng lập năm 1994 và nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình so với các đối thủ lâu năm khác.