Tính cả vỏ, loài ốc siêu nhỏ này chỉ có kích thước là 0,86mm, có thể chui vừa lỗ kim.

Mới đây, ở vách đá vôimột ngọn núi tại tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, các nhà khoa học đã phát hiện ra loài ốc siêu nhỏ, là loài ốc đất nhỏ nhất thế giới.

Những con ốc sên nhỏ xíu này còn được gọi là "microsnails", được phát hiện ra khi các nhà khoa học đang thu thập mẫu đất của khu vực.
Thu vi loai oc sieu nho chui vua lo kim
Ốc đấtAngustopila dominikae siêu nhỏ có kích thước chưa đầy 1mm.
Loài ốc siêu nhỏ này chỉ có kích thước 0,86mm và có thể chui vừa lỗ kim. Đây được coi là loài ốc đất nhỏ nhất thế giới, có tên khoa học làAngustopila dominikae, đặt theo tên vợ của nhà khoa học đã tìm thấy loài ốc này.

Tiến sĩ Barna Pall-Gergely, Đại học Shinshu, Nhật Bản cho biết: "Nghiên cứu về ốc đất siêu nhỏ là một việc quan trọng nhằm đánh giá chính xác sự đa dạng sinh học và lịch sử tự nhiên cũng để thiết lập nền tảng cho việc nghiên cứu sự phát triển của bệnh còi cọc ở động vật không xương sống".
Thu vi loai oc sieu nho chui vua lo kim-Hinh-2
Loài ốc này có thể chui vừa lỗ kim.
Angustopila dominikae nhỏ hơn chín triệu lần so với một loài ốc sên đất khổng lồ châu Phi.
Một số loài ốc siêu nhỏ khác được biết đến sống trên các núi đá vôi trong rừng ở Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Một số nhà nghiên cứu cũng tin rằng có thể còn có những loài ốc thậm chí nhỏ hơn cả Angustopila dominikae chưa được phát hiện.