Hàng nghìn con chuột mất nơi ở do lũ lớn tràn đến quấy phá các ngôi làng ở tây nam Myanmar.

Chuột bị tiêu diệt ở Myanmar. Ảnh: Irrawaddy

Chuột bị tiêu diệt ở Myanmar. Ảnh: Irrawaddy

Trận lũ lớn gần đây ở khu vực tây nam Myanmar đã khiến hàng nghìn con chuột mất nơi ở, tràn vàolàng Zee Chaing trên đảo Haigyi vào ngày 3/6 rồi đến làng Kan Chai và Kyauk Chaung hai ngày sau đó, theo LiveScience.

"Nhiều chuột đến mức không đếm nổi", cảnh sát Soe Soe Min ở đồn cảnh sát trung tâm Haigyikyun nói. "Chúng ăn hạt tre, chui lủi trong bụi rậm bên ngoài các ngôi làng". Một dân làng cho biết đến tối lũ chuột trèo lên cây "như những đàn chim".

Bị đàn chuột tàn phá hoa màu, người dân các làng mang theo gậy, đá và ná săn chuột cả ngày để nộp cho chính quyền lấy tiền thưởng. Chỉ trong ngày 5/6, hơn 1.000 con chuột bị tiêu diệt và đem chôn. Số còn lại vẫn đang lẩn trốn trong rừng.

Thảm họa chuột tàn phá làng mạc từng xảy ra ở bang Chin, Myanmar năm 2008. Hạt tre giúp chuột cái tăng khả năng đẻ con, làm bùng nổ số lượng chuột trong thời gian ngắn. Sau khi ăn hết hạt tre, đàn chuột đói kéo đến đồng lúa, tàn phá gần như toàn bộ diện tích gieo trồng của nông dân.