Vào ngày 15/12, Bộ Cổ vật Ai Cập tuyên bố phát hiện một ngôi mộ 4.400 năm tuổi lưu giữ ít nhất 55 bức tượng tại Saqqara, Ai Cập.

Ngôi mộ của Wahtye. Ảnh: Sputnik
Ngôi mộ của Wahtye. Ảnh: Sputnik

Ngôi mộ này được xây dựng cho Wahtye, một linh mục có địa vị cao trong xã hội từng phục vụ cho pharaoh Neferirkare [người cai trị Ai Cập từ năm 2446 đến năm 2438 trước Công nguyên].

“Ngôi mộ được bảo quản đặc biệt tốt với những tác phẩm điêu khắc nhiều màu sắc ở bên trong. Bên dưới ngôi mộ, các nhà khảo cổ phát hiện năm căn hầm bí mật. Một trong số đó có thể chứa quan tài bằng đá của Wahtye”, Khaled El-Enany, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập, cho biết.

Ngôi mộ gồm hai tầng riêng biệt, với 24 bức tượng ở tầng trên và 31 bức tượng ở tầng dưới. Hầu hết các bức tượng mô tả người hoặc thần thánh, một số có kích thước tương đương người thật, số khác thấp hơn một mét.

Những dòng chữ tượng hình được tìm thấy trong ngôi mộ nhắc khá nhiều đến mẹ của Wahtye là “Merit Meen”. Tên gọi này nghĩa là “người yêu của thần Min”, vị thần đại diện cho khả năng sinh sản thời cổ đại.

Ngôi mộ cũng chứa vô số các bức tranh thể hiện hoạt động của người Ai Cập cổ đại như nấu nướng, ăn uống và xây dựng.