Theo kết quả nghiên cứu mới được đăng tải trên Tạp chí Current Biology, hươu cao cổ thuộc 4 chủng sinh vật khác nhau thay vì chỉ thuộc một chủng là loài động vật cổ dài.

Theo Tạp chí Current Biology, các nhà khoa học thuộc Quỹ Bảo tồn hươu cao cổ vừa chứng minh những con vật này vốn không phải là một loài như chúng ta vẫn tưởng.

Hươu cao cổ thuộc 4 chủng sinh vật khác nhau.

Sau 7 năm nghiên cứu, các nhà khoa học công bố có đến 4 phân loài hươu cao cổ gồm hươu cao cổ phía nam (Giraffa giraffa), hươu cao cổ Masai (Giraffa tippelskirchi), hươu cao cổ mặt lưới (Giraffa reticulata) và hươu cao cổ phía bắc (Giraffa camelopardalis).