Golden Temple - ngôi đền mạ vàng ở thành phố Amritsar - từng là niềm tự hào của người Ấn Độ vì vẻ đẹp vương giả rực rỡ. Tuy nhiên gần đây, ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Sikh này đã trở nên xỉn màu, thiếu sức sống vì không khí ô nhiễm.

Vẻ lộng lẫy của Golden Temple thời hoàng kim. Ảnh: Tourism-spot
Vẻ lộng lẫy của Golden Temple thời hoàng kim. Ảnh: Tourism-spot

Đền Vàng (Golden Temple) được xây dựng năm 1585 và được coi là một biểu tượng của thành phố Amritsar. Tuy nhiên, gần đây ngôi đền này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bất chấp việc được đại tu hai lần - một lần cách đây 1 thế kỷ và lần gần nhất vào năm 1999, ngôi đền vẫn không thể lấy lại hình ảnh lộng lẫy trước kia. Nó ngày càng tối xỉn, buồn tẻ và thiếu sức sống. “Đền Vàng ngày càng xuống cấp vì ô nhiễm không khí. Chúng ta phải nỗ lực hoàn thành khối công việc khổng lồ mới mong bảo vệ được ngôi đền thiêng này” - ông Gunbir Singh - người đứng đầu tổ chức bảo vệ môi trường Eco Amritsar nói.

Chính quyền thành phố và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã khởi động nhiều chiến dịch giảm ô nhiễm để cứu ngôi đền. Nỗ lực đáng ghi nhận đầu tiên là thay việc dùng củi tại bếp ăn của đền bằng bếp gas. Sự thay đổi này rất đáng kể bởi mỗi ngày, bếp ăn đền Vàng chế biến và cung cấp thức ăn miễn phí cho khoảng 100.000 người.

Việc nấu ăn bằng các nhiên liệu gây ô nhiễm trong cộng đồng cũng như ở các nhà hàng xung quanh đền Vàng cũng bị chính quyền thành phố ra lệnh cấm. Người dân địa phương được khuyến cáo không đốt rơm, rạ, thân cây sau khi thu hoạch, cấm đốt rác thải sinh hoạt. Việc quản lý và loại bỏ các nhà máy tại những khu công nghiệp đóng gần đền cũng là một phần của chiến dịch này.

“Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề ô nhiễm không khí. Chúng tôi đang mua sắm trang thiết bị để có thể kiểm tra các khu vực ô nhiễm từ mọi nguồn” - ông Jaswant Singh - quan chức thuộc cơ quan kiểm soát ô nhiễm địa phương - cho biết.

Tuy nhiên, những chiến dịch kể trên chưa mang lại nhiều kết quả. Những thay đổi tích cực được đánh giá là rất chậm. Trước tình hình đó, nhiều nhà bảo vệ môi trường đang kêu gọi trùng tu đền Vàng dù sẽ rất tốn kém.

“Vì đây là vàng nên chắc chắn chi phí cho dự án sẽ rất lớn. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Các tín đồ đạo Sikh sẵn sàng hỗ trợ tu bổ đền bằng cách quyên tặng nhẫn, đồ trang sức nếu cần thiết, với mong muốn bảo vệ ngôi đền linh thiêng này” - ông Singh cho biết.