Sở hữu “vòng một nhân tạo” 1m77, có đôi chân dài 1m32, vòng eo 38cm hay nặng đến 330kg… là những người phụ nữ có thân hình kỳ lạ nhất hành tinh.

Jyoti Amge – Người phụ nữ có thân hình nhỏ nhất hành tinh

Chiều cao củacô Jyoti Amge chỉ vỏn vẹn 62,8cm.

Vào ngày 21/12/2011, cô Jyoti Amge đã được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người phụ nữ có thân hình nhỏ nhất thế giới. Được biết, Jyoti sinh vào ngày 16 tháng 12 năm 1993 tại thành phố Nagpur, bang Maharashtra, Ấn Độ. Tuy năm nay đã 22 tuổi, nhưng cô chỉ cao 62,8cm và nặng khoảng 5kg.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, nguyên nhân khiến Jyoti Amge có thân hình nhỏ bé như vậy là do cô mắc phải chứng loạn sản sụn (Achondroplasia) và ngừng phát triển ngay sau sinh nhật lần đầu tiên. Dù mang thân hình rất “khác người”, nhưng Jyoti vẫn sống khỏe mạnh và không hề tự ti về bản thân.

Thậm chí, cô còn từng chia sẻ rằng, việc trở thành người phụ nữ có thân hình nhỏ nhất là ước mơ của mình trong rất nhiều năm. Vào năm 2014, Jyoti đã được đạo diễn Ryan Murphy mời tham gia vào phần 4 của loạt phim kinh dị ăn khách American Horror Story: Freak Show.

Valeria Levitin – Người phụ nữ gầy nhất thế giới

Valeria Levitin trước và sau khi bị rối loạn dinh dưỡng.

Tuy sở hữu chiều cao 1m73, nhưng cô Valeria Levitin chỉ nặng đúng 25kg và điều này khiến cô trở thành người phụ nữ gầy nhất thế giới. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc Valeria trở thành một “bộ xương di động” là do sai lầm của mẹ cô và ước mơ trở thành người mẫu.

Cụ thể, khi Valeria Levitin 16 tuổi, cô nặng tới 63kg. Do lo sợ con gái có thể mắc bệnh béo phì nên mẹ của Valeria đã cố gắng hạn chế khẩu phần ăn của cô xuống mức tối thiểu. Điều này khiến “chân dài” 39 tuổi này mắc chứng rối loạn dinh dưỡng khi còn rất trẻ.

Sau này, vì muốn có được thân hình lý tưởng để theo đuổi đam mê làm người mẫu, Valeria Levitin tiếp tục ăn kiêng. Từ đó, cô gái trẻ không động đến đường hoặc carbonhydrate. Tuy nhiên, ngay khi cắt bỏ một thực phẩm nào quá lâu, cơ thể cô hầu như không thể dung nạp và tiêu hóa lại thực phẩm đó như cô mong muốn khiến Valeria đã mắc chứng tê liệt vị giác, không còn nhớ nổi mùi vị của đồ ăn.

Do vậy, ở tuổi 39, Valeria Levitina chỉ nặng 25kg. Tuy nhiên, điều cô lo ngại không phải là bản thân mà là những người muốn bắt chước cô. Bởi vì, có rất nhiều cô gái trẻ đã gửi mail thăm hỏi và muốn có được thân hình “mỏng dính” như cô.

Mayra Hills – Người phụ nữ có “vòng 1 nhân tạo” lớn nhất thế giới

Vòng 1 củaMayra Hills lên đến 1m77, trong khi cô chỉ cao 1m69.

Với việc sở hữu vòng 1 lên đến 1m77, cô Mayra Hills hay còn được gọi là Beshine đã được xem là người phụ nữ có vòng 1 lớn nhất châu Âu. Đồng thời, chân dài 28 tuổi này cũng là người phụ nữ có “đôi gò bồng đào nhân tạo” lớn nhất thế giới.

Theo tờ The Huffington Post, để có được bộ ngực “khủng” này, Mayra Hills đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật bơm ngực, đến nỗi chính bản thân cô cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lần. Hiện tại, bộ ngực của Beshine chứa đến 10 lít nước muối và nặng tới 15kg.

Tuy sở hữu vòng 1 rất “cồng kềnh” nhưng điều đó không hề khiến Beshine gặp trở ngại trong việc sinh hoạt. Thậm chí, “ngực khủng” còn giúp cô đạt được rất nhiều thành công trong việc làm người mẫu ảnh và diễn viên.

Pauline Potter – Người phụ nữ béo nhất thế giới

Với cân nặng lên đến 330kg, cô Pauline Potter, 47 tuổi, sống ở Mỹ đã trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới. Do có thân thể cực kỳ nặng nề, nên cô không thể tự đi lại, mà phải nhờ đến sự chăm sóc và giúp đỡ của cậu con trai 19 tuổi, nặng 115kg.

Theo tờ Mirror (Anh), cả gia đình của cô Pauline Potter đều mắc bệnh béo phì khi bố của cô nặng đến 272kg và mẹ nặng 181kg. Thế nhưng, cô không hề đổ lỗi do di truyền mà chỉ tự trách về tính “thèm ăn” của mình. Bởi vì, sau khi ly dị với người chồng Alex, Pauline đã tỏ ra buồn chán, ăn uống vô độ và tăng 127kg.

Trong quá khứ, Pauline Potter từng trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đầy đau đớn, khắc khổ để giảm cân, nhưng mọi chuyện đã diễn ra không như cô mong muốn.

Cathie Jung – Người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới

Cathie Jung.

Bà Cathie Jung, sinh năm 1937, sống tại bang Conneticut, Mỹ đã được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người phụ nữ có vòng eo nhỏ nhất thế giới với vòng 2 chỉ có vỏn vẹn 38cm. Được biết, “vòng eo con kiến” của bà Cathie là hoàn toàn tự nhiên, bởi bà chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào, dù có chồng là một bác sĩ chỉnh hình.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, vào năm 1983, với quyết tâm có được một vòng 2 thon thả, bà Cathie thường xuyên mặc áo corset – một loại áo nhỏ và bó sát 23 tiếng 1 ngày và chỉ tháo ra lúc tắm. 12 năm sau, bà đã đạt được mong muốn của mình khi sở hữu vòng eo 38cm.

Svetlana Pankratova – Người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới

Đôi chân củacô Svetlana Pankratova dài gấp đôi chiểu cao của người đàn ông lùn nhất thế giới -Chandra Bahadur Dangi.

Vào năm 2002, cô Svetlana Pankratova, người Nga đã liên hệ với tổ chức kỷ lục Guinness để xác nhận mình có đôi chân dài nhất thế giới. Đến tháng 7/2003, tổ chức này đã tiến hành đo đạc, lấy số liệu và 6 năm sau, họ đã công nhận Svetlana là người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới với chiều dài lên đến 1m32.