Khi thấy những loài cây đáng sợ này, bạn nên tránh xa nếu không muốn bị tổn thương hoặc mất mạng.

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)
Cây xương rồng gấu bông, đừng để vẻ ngoài đáng yêu của loài cây này làm mờ mắt, đây thực sự là một trong những loài cây đáng sợ trong vương quốc thực vật. Những chiếc gai nhỏ li ti có thể khiến bạn cực kỳ đau đớn khi bị chúng găm vào người, tệ hơn rất khó để loại bỏ những chiếc gai nhỏ đó ra khỏi da.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-2
Cây cà độc dược, chất độc có trong loài cây này là chất độc thần kinh. Khi bị trúng độc nạn nhân có thể bị ảo giác rất thực tế, việc bị ảo giác có thể khiến nạn nhân làm ra những điều điên rồ nhất mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám làm.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-3
Nấm thiên thần phá hoại, đúng như cái tên, loài nấm này là một trong số những loài nấm độc nhất trên Trái đất, chịu trách nhiệm cho hầu hết các trường hợp ngộ độc nấm.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-4
Cây thương lục Mỹ là một trong những loài cây độc đáng ghét nhất, trúng độc với liều lượng nhỏ, bạn sẽ bị nôn không kiểm soát được. Trúng độc với liều lượng lớn bạn sẽ bị tê liệt cơ quan hô hấp và chịu một cái chết vô cùng đau đớn.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-5
Cây ăn thịt cừu, tên khoa học là Chilensis Puya, có nguồn gốc ở Chile. Loài cây này tuy không có độc nhưng có thể giết chết những loài động vật cỡ trung như cừu muốn ăn nó bằng cách mắc gai trong miệng của những động vật này. Khi những động vật này bi đau, bị vướng, không thể tiêu hóa thức ăn, chúng thường sẽ chết đói và xác của chúng sẽ mục nát trong đất, hóa thành chất dinh dưỡng nuôi lại cây.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-6
Cây hoa ấu tầu hay còn gọi là cây hoa mũ trùm đầu của nhà sư do ngoại hình của những bông hoa khum lại giống như chiếc mũ trùm đầu của sư sãi.Chính thức được gọi là Aconitum napellus, bạn chỉ cần chạm vào loài cây này đã có thể bị nhiễm độc nhẹ. Nếu bị trúng độc nặng, thường thông qua con đường tiêu hóa, bạn sẽ chết nếu không được rửa ruột, cấp cứu kịp thời.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-7
Cây hoa kèn của thiên thần, được mệnh danh là những chiếc kèn của thiên thần, loài hoa này có thể khiến người bị nhiễm độc tố của chúng lâm vào ảo giác, tuy vậy những ảo giác không hề dễ chịu chút nào mà vô cùng đáng sợ.(Nguồn List 25).

Nhung loai cay dang so khong muon mat mang phai tranh xa (1)-Hinh-9
Cây bồ kết ba gai, bản thân không mang độc nhưng những chiếc gai sắc nhọn vẫn có thể khiến bạn tổn thương nặng nề khi ngã vào. Tồi tệ hơn, nếu những chiếc gai này đâm vào mắt hoặc động mạch chủ, bạn sẽ khó bảo toàn tính mạng.(Nguồn List 25).

Cây cần nước độc, còn được gọi là Cicuta là một loài cây có độc tính cao, cũng là một trong những loài cây độc nhất ở Bắc Mỹ. Khi bị ngộ độc bởi loài cây này, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn, nôn mửa, co giật, khó thở. Nếu không chữa trị kịp thời có thể mất mạng. (Nguồn List 25).