Những thanh tra cứu trợ động vật đã nhìn thấy những thứ rất "khủng khiếp" khi lục soát căn nhà của một người phụ nữ ở Australia.

nguoi phu nu de 14 con meo an thit lan nhau o nha hinh anh 114 con mèo bị bỏ rơi đã ăn thịt lẫn nhau hồi tháng 9.2015 ở Australia. (Ảnh minh họa).

Một người phụ nữ Úc vừa bị buộc tội ngược đãi động vật sau khi bỏ rơi 14 con mèo ở nhà khiến chúng ăn thịt lẫn nhau, BBC đưa tin ngày 22/11.

Các thanh tra cứu trợ động vật đã lục soát căn nhà của người phụ nữ ở Adelaide, Nam Australia, hồi tháng 9.2015. Họ tìm thấy 13 con mèo chết và một con mèo sống sót nhưng rất gày.

Người phụ nữ 43 tuổi đã bị cấm sở hữu động vật và sẽ bị theo dõi hành vi trong vòng 12 tháng.

Con mèo sống sót, sau đó được đặt tên là Trooper, đã hồi phục và có chủ sở hữu mới.

nguoi phu nu de 14 con meo an thit lan nhau o nha hinh anh 2Trooper là con mèo duy nhất sống sót.

Chánh Thanh tra Andrea Lewis của hội chống ngược đãi động vật Nam Australia cho biết đây là một trường hợp đau lòng đối với nhân viên của hội. "Họ đã nhìn thấy những thứ khá khủng khiếp", bà nói với BBC. "Đây là điều sẽ ám ảnh họ trong một thời gian dài."

Theo hội cứu trợ động vật, căn nhà của người phụ nữ 43 tuổi chứa đầy rác, bao gồm cả phân động vật lúc họ đến giải cứu chúng.

Lúc đó, các thanh tra đã hỏi nhau: "Đó có phải là một con mèo chết vì bị một con mèo khác ăn không?” Người kia trả lời: “Đúng rồi, có vài con đã chết như thế ở đây”.

Chủ sở hữu 14 con mèo đã bị kết tội ngược đãi động vật ở Tòa án Sơ thẩm Cảng Adelaide.

nguoi phu nu de 14 con meo an thit lan nhau o nha hinh anh 3Hiện nó đã được một gia đình ở Adelaide nhận nuôi.

Chánh thanh tra Lewis kêu gọi mọi người hãy liên hệ với gia đình, hàng xóm hoặc một nơi trú ẩn động vật nếu họ không thể chăm sóc vật nuôi của họ.

"Mọi người không nên bỏ đi và để lại vật nuôi của họ", bà Lewis nói. "Mọi người đều có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc động vật họ nuôi."

Trooper đã được một gia đình ở Adelaide nhận nuôi. "Nó đã bình phục rất nhiều”, bà Lewis nói. "Nó được gia đình mới rất yêu mến".