Nếu như hoa mẫu đơn được mệnh danh là “bà chúa của các loài hoa” thì thược dược lại được người ta xét vào hàng “hoa tướng” bởi sắc đẹp của nó được đánh giá chỉ thua kém mỗi hoa mẫu đơn.

Hoa thược dược có danh pháp khoa học là Dahlia.
Hoa thược dược có danh pháp khoa học là Dahlia.


 Đây là chi cây lâu năm thân củ rậm rạp, nở hoa về mùa Hè và mùa Thu.
Đây là chi cây lâu năm thân củ rậm rạp, nở hoa về mùa Hè và mùa Thu.


Hoa thược dược có nguồn gốc ở Mexico và nó chính là quốc hoa của đất nước Bắc Mỹ này.
Hoa thược dược có nguồn gốc ở Mexico và nó chính là quốc hoa của đất nước Bắc Mỹ này.

Hoa thược dược có chiều cao từ 30cm đến 2,4m.
Hoa thược dược có chiều cao từ 30cm đến 2,4m.

Hiện nay, có khoảng 42 loại hoa thược dược khác nhau.
Hiện nay, có khoảng 42 loại hoa thược dược khác nhau.

Màu sắc của hoa thược dược khá đa dạng từ hồng, đỏ, tím, xanh, đỏ sậm, trắng, đen…
Màu sắc của hoa thược dược khá đa dạng từ hồng, đỏ, tím, xanh, đỏ sậm, trắng, đen…

Tên gọi Dahlia được đặt theo tên của một nhà thực vật học người Thụy Điển thế kỷ 18 là Anders Dahl.
Tên gọi Dahlia được đặt theo tên của một nhà thực vật học người Thụy Điển thế kỷ 18 là Anders Dahl.

Hoa thược dược cũng là loài hoa chính thức của thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.
Hoa thược dược cũng là loài hoa chính thức của thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ.

Hoa thược được chưa tàn thì các nụ mới đã mọc đầy, không ngừng nghĩ ngơi như các loài hoa khác, vì thế người ta coi thược dược là ý nghĩa của sự biết ơn.
Hoa thược được chưa tàn thì các nụ mới đã mọc đầy, không ngừng nghĩ ngơi như các loài hoa khác, vì thế người ta coi thược dược là ý nghĩa của sự biết ơn.

Trong đông y, cây hoa thược dược được dùng để trị kinh nguyệt rối loạn, vã mồ hôi, mồ hôi trộm, đau đầu, chóng mặt…
Trong đông y, cây hoa thược dược được dùng để trị kinh nguyệt rối loạn, vã mồ hôi, mồ hôi trộm, đau đầu, chóng mặt…

Trên lâm sàng y học hiện đại, nó chữa tử cung xuất huyết, viêm thận mạn tính, tăng huyết áp, tiểu đường, viêm võng mạc, cường tuyến giáp..
Trên lâm sàng y học hiện đại, nó chữa tử cung xuất huyết, viêm thận mạn tính, tăng huyết áp, tiểu đường, viêm võng mạc, cường tuyến giáp...

Ngoài ra, loài hoa này còn được trồng để trang trí vườn tược, nhà cửa...
Ngoài ra, loài hoa này còn được trồng để trang trí vườn tược, nhà cửa...