Một khảo sát do Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) thực hiện cho thấy những người lao động tại Mumbai (Ấn Độ) phải làm việc với số giờ nhiều nhất trong năm so với các quốc gia khác .

Dân Đức được đánh giá là kỷ luật nhất trên thế giới, nhưng họ chỉ phải làm việc với thời lượng bằng một nửa so với lao động Mumbai ( 3,315 giờ/ 1 năm). Nhưng mặc dù làm việc với cường độ cao như vậy, lao động Mumbai lại chỉ được hưởng trung bình khoảng 10,4 ngày nghỉ có lương.

Đáng chú ý là người dân Hà Nội (Việt Nam) xếp thứ 2 trong danh sách này, với thời gian làm việc trung bình là 2,691 giờ/ năm.

Trong khi đó, có vẻ như người dân Roma (Italia) lại dành khá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn là làm việc, với thời lượng chỉ 1,581 giờ/năm.

Biểu đồ thể hiện số giờ làm việc trung bình trong năm của người dân tại các thành phố được khảo sát.

Biểu đồ thể hiện số giờ làm việc trung bình trong năm của người dân tại các thành phố được khảo sát.