Với khả năng phun độc cực mạnh, loài hổ mang phun có thể bảo vệ mình trước cả loài mãnh thú như sư tử.

Hổ mang phun là một trong những chi thuộc loài rắn hổ mang, có khả năng phun nọc độc xa tới 3 mét. Chất độc mà chúng phun ra thường là loại độc thần kinh và các thành phần gây hại cho mô. Nếu phun trúng mắt có thể gây mù mắt đối phương.

Nguồn: Youtube.

Chính nhờ khả năng này, loài hổ mang phun có thể bảo vệ mình trước những kẻ thù to lớn hơn. Như trong clip, bằng hai vòi độc phun ra ào ạt vào mặt con sử tử đực đã khiến cho con thú này gầm rống lên bỏ chạy.

Vì thế, rắn hổ mang phun đã được an toàn trước kẻ ăn thịt dũng mãnh. Theo bình luận của clip, cú phun độc trực diện này có thể khiến con sư tử đực mù mắt.