Hầm mộ Capuchin ở Italy nổi tiếng với hơn 8.000 xác ướp được xếp chen chúc nhau trong căn phòng u ám khiến nhiều người giật mình

Hầm mộ Capuchin ở Italy được xây dựng sau cái chết của Silvestro Gubbio - một nhà sư nổi tiếng thế kỷ 16. Xác ướp nhà sư này được đặt ở hầm mộ từ năm 1599 và trở thành xác ướp cổ nhất Capuchin. Hiện có khoảng hơn 8.000 xác ướp được lưu giữ và bảo quản bên trong hầm mộ.
Hầm mộ Capuchin ở Italy được xây dựng sau cái chết của Silvestro Gubbio - một nhà sư nổi tiếng thế kỷ 16. Xác ướp nhà sư này được đặt ở hầm mộ từ năm 1599 và trở thành xác ướp cổ nhất Capuchin. Hiện có khoảng hơn 8.000 xác ướp được lưu giữ và bảo quản bên trong hầm mộ.

Hàng ngàn xác ướp này được người thân trả tiền cho việc bảo quản và bố trí ở trong hầm mộ.Một điều thú vị là những xác ướp này khoác lên mình những bộ trang phục tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc sống của họ. Các nhà sư mặc áo choàng, những người lính mặc đồng phục và áo váy của phụ nữ cho thấy thời trang khi họ sống.
Hàng ngàn xác ướp này được người thân trả tiền cho việc bảo quản và bố trí ở trong hầm mộ.Một điều thú vị là những xác ướp này khoác lên mình những bộ trang phục tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc sống của họ. Các nhà sư mặc áo choàng, những người lính mặc đồng phục và áo váy của phụ nữ cho thấy thời trang khi họ sống.

Trong khi đó, trẻ em được mặc những bộ quần áo tốt nhất. Một số nguồn tin cho rằng thi hài họa sĩ người Tây Ban Nha Velasquez cũng được bảo quản tại hầm mộ này.
Trong khi đó, trẻ em được mặc những bộ quần áo tốt nhất. Một số nguồn tin cho rằng thi hài họa sĩ người Tây Ban Nha Velasquez cũng được bảo quản tại hầm mộ này.
Người cuối cùng được chôn cất trong hầm mộ Capuchin là bé gái Rosalia Lombardo, 2 tuổi (trong ảnh). Đây được coi là một trong những xác ướp hoàn mỹ nhất thế giới bởi thi hài của em còn khá nguyên vẹn, trông giống như đang ngủ say nhưng thực ra em đã qua đời từ năm 1920.
Người cuối cùng được chôn cất trong hầm mộ Capuchin là bé gái Rosalia Lombardo, 2 tuổi (trong ảnh). Đây được coi là một trong những xác ướp hoàn mỹ nhất thế giới bởi thi hài của em còn khá nguyên vẹn, trông giống như đang ngủ say nhưng thực ra em đã qua đời từ năm 1920.

Việc bố trí, sắp xếp xác ướp được làm một cách khoa học với từng khu riêng biệt dành cho nam giới, phụ nữ, linh mục, trinh nữ, trẻ con và người lớn...
Việc bố trí, sắp xếp xác ướp được làm một cách khoa học với từng khu riêng biệt dành cho nam giới, phụ nữ, linh mục, trinh nữ, trẻ con và người lớn...

Chỉ có khoảng 1.000 xác ướp ở hầm mộ Capuchin được xác định danh tính, ngày sinh và thời điểm qua đời
Chỉ có khoảng 1.000 xác ướp ở hầm mộ Capuchin được xác định danh tính, ngày sinh và thời điểm qua đời

Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học vô cùng tò mò về bí quyết ướp xác của người xưa là gì mà thi hài những người quá cố được bảo quản tốt như vậy.
Trong suốt nhiều năm, các chuyên gia, nhà khoa học vô cùng tò mò về bí quyết ướp xác của người xưa là gì mà thi hài những người quá cố được bảo quản tốt như vậy.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra xác ướp Rosalia Lombardo được ướp bằng một hỗn hợp các hóa chất gồm: muối kẽm, glycerin, formalin và acid salicylic.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra xác ướp Rosalia Lombardo được ướp bằng một hỗn hợp các hóa chất gồm: muối kẽm, glycerin, formalin và acid salicylic.

Phần lớn xác ướp còn lại trong hầm mộ Capuchin được ướp xác theo cách thức khá thô sơ và đơn giản. Hầm mộ Capuchin mở cửa cho du khách vào tham quan nhưng có những hàng rào để ngăn những du khách có ý định làm tổn hại đến sự vẹn nguyên của các xác ướp.
Phần lớn xác ướp còn lại trong hầm mộ Capuchin được ướp xác theo cách thức khá thô sơ và đơn giản. Hầm mộ Capuchin mở cửa cho du khách vào tham quan nhưng có những hàng rào để ngăn những du khách có ý định làm tổn hại đến sự vẹn nguyên của các xác ướp.