Kể từ năm 2000 cho tới nay, thế giới đã chứng kiến sự “ra đi không trở lại” của nhiều loài động vật do nạn săn bắt quá mức hoặc môi trường sống bị hủy hoại. Dưới đây là 10 loài quý hiếm nhất bị tuyệt chủng trong thế kỷ XXI.

Tê giác đen Tây Phi, rùa đảo Pinta hay báo gấm Đài Loan… đều là những động vật quý hiếm đã bị tuyệt chủng trong thế kỷ XXI. Đáng chú ý, tất cả chúng rơi vào bờ vực diệt vong là do nạn săn bắt quá mức của con người.

Báo cu ga.
Báo cu ga.

Bên cạnh đó cũng có nhiều loài động vật khác bị tuyệt chủng do nạn tàn phá rừng bừa bãi khiến môi trường sống thu hẹp. Do đó, chúng không thể cạnh tranh thức ăn hoặc bị giết bởi các loài đối địch và dần dần biến mất khỏi Trái Đất.

- Video: 10 loài động vật bị tuyệt chủng do con người trong thế kỷ XXI. Nguồn: XTCM.