Samsung Electronics Co. vừa mới khai trương trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thứ sáu (AI) ở New York, Mỹ.


Theo thông báo của Samsung, trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu phát triển các công nghệ robot.

Hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc đang tập trung đầu tư phát triển khả năng ứng dụng của AI trong thực tiễn và đã mở hàng loạt viện nghiên cứu ở Hàn Quốc, Anh, Canada, Nga và Thung lũng Silicon của Mỹ.

Trung tâm AI mới, khai trương hôm 7/9, sẽ được điều hành bởi nhà khoa học Daniel D. Lee, nổi tiếng trong lĩnh vực AI và robot học. Cùng đồng hành với ông Lee, còn có H. Sebastian Seung, một nhà thần kinh học nổi tiếng, phụ trách nhóm nghiên cứu.

Ông Lee cho biết New York là một trong những thành phố lớn hàng đầu trên thế giới và với cơ sở nghiên cứu mới này, Samsung hy vọng sẽ thu hút được nhiều tài năng đến với lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này.

Ông Lee cũng cho biết thêm trung tâm AI sẽ hướng tới hợp tác với các trường đại học, học viện hàng đầu trong khu vực.

Trước đó, Samsung đã thông báo về kế hoạch đầu tư mạnh cho nghiên cứu khả năng của AI và sẽ tuyển khoảng 1.000 chuyên gia vào năm 2020./.