Tập đoàn Samsung đã công bố một loạt kế hoạch cải tổ cơ cấu điều hành, trong đó có việc giải thể Ban Chiến lược tương lai.


Ban chiến lược tương lai của Tập đoàn Samsung đóng vai trò là đầu não quyết định các chính sách của tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc.

Theo kế hoạch trên, Ban chiến lược tương lai – bộ phận gồm khoảng 200 quan chức xuất sắc nhất, được lựa chọn từ các chi nhánh của Samsung, có nhiệm vụ chính là xử lý các vấn đề liên quan đến Chính phủ suốt 58 năm qua, sẽ chính thức bị giải thể.

Từ 28/2, các chi nhánh trực thuộc của Samsung sẽ tự đưa ra các quyết định kinh doanh thông qua cuộc họp Ban Giám đốc của chính các chi nhánh đó. Thậm chí, để minh bạch hơn nữa, hầu hết Ban Giám đốc của các chi nhánh trực thuộc này cũng sẽ phải tiến hành cải tổ nhân sự.


Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong vừa bị truy tố

Trước đó, Samsung Electronics Co. đã thông qua một quy định nhằm làm minh bạch hóa công tác quyên tặng của tập đoàn này đối với các cá nhân hay tổ chức dù là thuộc phi chính phủ hay quan chức cấp cao.

Các chuyên gia đánh giá, vụ việc truy tố Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong với các tội danh hối lộ, tham ô, che giấu tài sản ở nước ngoài cũng như khai man trước tòa sẽ giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của tập đoàn điện tử công nghệ vốn đã bị lung lay sau khi phải khai tử mẫu Galaxy Note 7 hồi năm ngoái.