Ngày hội Demo Day lần thứ 2 đã mở rộng về lĩnh vực khởi nghiệp và quốc tịch của người khởi nghiệp. Nhiều startup đến từ Singapore, Philipines đã chọn Việt Nam để thực hiện những ý tưởng đột phá.

Sáng 16/07, "Ngày hội đầu tư - Demo Day 2016", do Vietnam Silicon Valley Accelerator (VSVA) tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã tham dự và phát biểu tại ngày hội.

Đây là lần thứ hai ngày hội đầu tư được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những doanh nghiệp khởi nghiệp trình bày ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh tiếp cận với các nhà đầu tư tiềm năng.

Ông Trương Phi Cường CEO Utimai đang hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm của nhóm mình cho Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Trần Văn Tùng tại Demo Day 2016. Ảnh: Loan Lê.

Sora là một trong những dự án thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi người sáng lập của dự án đến từ Philipines. Là nhà kinh tế học có nhiều năm nghiên cứu thực tế tại các quốc gia đang suy thoái về kinh tế hoặc khu vực kém phát triển, Juan Dalisay Jr đã quyết định xây dựng một giải pháp thay thế cho hệ thống giao dịch và thương mại truyền thống. Với khẩu hiệu “No money – No problem” (Không có tiền – Không sao cả), Juan mong muốn Sora sẽ được xây dựng trở thành nơi trung gian để mọi người dù có tiền hay không cũng có thể trao đổi được thứ mình cần.

Hay như một trường hợp điển hình khác là Canganu.com – một trong 4 công ty thương mại điển tự thành công với mô hình B2C ở Việt Nam. Hiện tại, với 3 chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, Caganu đang có doanh thu hàng tháng là 2,2 tỷ đồng – 2,5 tỷ đồng với 250 đơn hàng mỗi ngày. Nguyễn Quang Huy – CEO của Caganu.com đưa ra tham vọng: Mong muốn của chúng tôi là nhận được đầu tư 1,5 triệu USD trong 24 tháng để mở rộng thị trường, hoàn thiện hệ thống. Chúng tôi cam kết sẽ đạt lợi nhuận 20 triệu USD/năm với doanh thu 400.000 USD/ngày”. Đây cũng là mức kêu gọi đầu tư lớn nhất trong 11 nhóm tham gia của Demo Day lần thứ 2.


Các đại biểu giao lưu cùng 11 nhóm khởi nghiệp tại "Ngày hội đầu tư - Demo Day 2016".
Ảnh: Loan Lê

Theo bà Thạch Lê Anh – Chủ nhiệm đề án Thung lũng Silicon Việt Nam, VSV muốn mở rộng khả năng startup của các bạn trẻ, chứ không cứ phải bó hẹp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, các startup hiện nay mới chỉ tập trung ở các lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ, còn thiếu hẳn mảng về sản phẩm công nghiệp hay nông nghiệp.

"Một quốc gia phát triển không chỉ có công nghệ thông tin, dịch vụ mà phải có những sản phẩm công nghiệp. Đất nước cũng đang rất cần những startup công nghiệp và nông nghiệp vì vậy VSV nên lựa chọn, đào tạo được những startup trong lĩnh vực này để có thể phát triển đồng bộ, toàn diện và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn" - ông Nguyễn Quân cho biết .

Hiện những lĩnh vực được trình bày trong Demo Day 2016 rất đa dạng bao gồm giải pháp đào tạo nhân sự online (Kera), mạng xã hội di động biến các mối quan hệ cá nhân thành lợi ích kinh tế (UTIMAI), mô hình nhượng quyền kinh doanh (Torki Kekab), showroom trực tuyến nội thất xây dựng (Ez4Home),...

Bà Lê Anh nhấn mạnh: “Ngoài việc mở rộng lĩnh vực, VSV còn mở rộng cả biên giới, dang tay chào đón những startup đến từ các nước khác trên thế giới như Singapore, Philipines. Điều này sẽ giúp cho những startup người Việt có cơ hội cọ sát với thị trường quốc tế và hiểu rõ hơn về tư duy, cách làm việc của các startup ở nước ngoài”.

Là một trong những nhà đầu tư có mặt trong ngày hội đầu tư, ông Jonathan C. Baer - Giám đốc cao cấp của Quỹ đầu tư mạo hiểm Threshold Venture, nhà đầu tư thiên thần, cố vấn và quản lý Quỹ đầu tư 240 triệu USD tại Thung lũng Silicon – cho rằng, ngay cả ở Thung lũng Silicon (Mỹ) việc gặp được một nhà đầu tư đúng và phù hợp cũng rất khó khăn.

“Để thuyết phục được các nhà đầu tư, hãy chuẩn bị một câu chuyện đủ hấp dẫn để các thuyết phục họ lắng nghe và sẵn sàng đầu tư. Tôi muốn các bạn nhớ rằng, để có được một sản phẩm tốt nhất hãy luôn lắng nghe khách hàng, hiểu họ cần gì, muốn gì và thử nghiệm từng sản phẩm với khách hàng trước khi cho ra mắt.” – ông Jonathan đưa ra lời khuyên của mình.


Các nhóm startup tham dự "Ngày hội đầu tư - Demo Day 2016"

1. Kera - Giải pháp dành cho các Doanh nghiệp là hệ thống và nền tảng E- learning và các khóa học online.

2. Utimai - Mạng xã hội di dộng với mục đích xử lý các vấn đề thường xuyên phát sinh trong cuộc sống hàng ngày thông qua việc tận dụng các mối quan hệ xung quanh một cá nhân và biến những mối quan hệ đó thành lợi ích kinh tế.

3. Sora - Hệ thống trao đổi và giao dịch hoạt động dựa trên hợp đồng, có thể cho phép mọi người mua và bán bằng tiền hoặc có thể với một hình thức nào đó tương đương với giá trị hợp đồng hoặc cả hai giúp các bên liên quan không bị phụ thuộc quá nhiều vào vấn đề tiền bạc và tài chính.

4. SchoolBus - Nền tảng truyền hình trực tuyến trên internet dành cho giáo viên và học sinh phổ thông trung học.

5. Torki Kebab - Mô hình nhượng quyền dành cho các cá nhân và tổ chức muốn kinh doanh bánh mỳ Doner Kebab.

6. EZ4Home - Showroom trực tuyến về nội thất xây dựng, tạo ra những không gian nội thất 3D trên nền tảng web và di động.

7. Vocab - Giải pháp giúp những người học có thể nhớ được 1000 từ trong vòng 30 ngày với việc dành 30 phút mỗi ngày.

8. Caganu - Hệ thống bán lẻ trực tuyến mang đến những sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý cho 100 triệu người ở Việt Nam.

9. Booknhanh - Nền tảng đặt lịch trực tuyến tốt nhất trong việc tìm kiếm những địa điểm và trung tâm chăm sóc sắc đẹp.

10. Regen - Nền tảng dành cho việc kết nối một cách nhanh nhất giữa những người có như cầu về màu và những người có thể hiến máu.

11. VNDream - Phổ cập hóa những kiến thức xây dựng tiên tiến đến với mọi người, nâng cao chất lượng dân sinh và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.