Trong một bài đăng trên trang blog với tiêu đề “Những nguy cơ từ việc sử dụng Internet Explorer (IE) làm trình duyệt mặc định của bạn”, Microsoft đã cảnh báo việc sử dụng IE là hết sức nguy hiểm.

 Ảnh: Forbes
Ảnh: Forbes

Microsoft thậm chí không còn mô tả nó như một trình duyệt web mà chỉ đơn thuần là một giải pháp tương thích.

Công ty nói với người dùng IE rằng: “Chúng tôi không còn hỗ trợ các tiêu chuẩn web mới cho nó, và bạn nên chuyển sang dùng trình duyệt hiện đại hơn”.

Đây là lần đầu tiên Microsoft đưa ra cảnh báo nghiêm trọng như vậy với người dùng. Đầu năm 2018, IE từng gặp sự cố lớn khi bị phát hiện có lỗ hổng bảo mật zero-day.

Hiện nay, IE vẫn chiếm thị phần lớn thứ hai trong số các trình duyệt web (hơn 10%), nhiều hơn cả Opera, Safari và Edge cộng lại. Trình duyệt đang dẫn đầu là Chrome, chiếm 64,63% thị phần.

Trình duyệt IE đang được sử dụng nhiều đồng nghĩa với việc nhiều người dùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tin tặc tấn công. IE được Microsoft phát triển từ năm 1995. Nó từng có lượng người dùng lớn nhất nhiều năm liền, thậm chí đạt tới con số 95% thị phần vào năm 2003.