Hôm 27/9, AUDI AG, BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia và Qualcomm Incorporated, công bố thành lập “Hiệp hội Ô tô 5G”.

Hiệp hội sẽ phát triển, kiểm thử và thúc đẩy các giải pháp truyền thông, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa và thúc đẩy khả năng thương mại hóa cũng như phát triển thị trường toàn cầu cho các giải pháp này.

Mục tiêu là để giải quyết và đáp ứng các nhu cầu an toàn đường bộ và nhu cầu di động được kết nối của xã hội với các ứng dụng như lái xe tự động được kết nối, truy cập phổ quát tới các dịch vụ và tích hợp vào trong các thành phố thông minh và giao thông thông minh.


Với các mạng di động 5G thế hệ tiếp theo và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng LTE, trong đó có mạng truyền thông di động kết nối Xe-với-vạn vật (Cellular Vehicle-to-everything - C-V2X), trọng tâm của công nghệ ICT sẽ hướng đến IoT (Internet of Things) và số hóa các ngành công nghiệp.

Là một cuộc cách mạng của các hệ thống mạng hiện nay, các mạng di động thế hệ tiếp theo được hy vọng sẽ giải quyết được lưu lượng dữ liệu ngày càng nhiều hơn, kết nối nhiều thiết bị hơn, giảm đáng kể độ trễ và mang đến các cấp độ tin cậy mới. Ví dụ, công nghệ 5G có thể hỗ trợ truyền thông liên lạc trọng yếu tốt hơn cho việc lái xe an toàn hơn và thúc đẩy hỗ trợ hơn nữa cho các giải pháp truyền thông di động được kết nối và kết nối xe-với-vạn vật.

Những giải pháp mới này sẽ mang đến những cơ hội kinh doanh và công nghệ mới cho cả ngành công nghiệp ICT và ngành công nghiệp xe hơi, và các thành viên của hiệp hội sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để cùng nhau hiện thực hóa các tiềm năng to lớn này. Hiệp hội sẽ giải quyết các vấn đề thể chế và kỹ thuật chính yếu, phát triển các mạng di động thế hệ tiếp theo và tích hợp các nền tảng xe hơi với các giải pháp kết nối, mạng và điện toán. Các hoạt động chủ yếu của hiệp hội bao gồm:

- Xác định và hài hòa các trường hợp sử dụng, các yêu cầu kỹ thuật và các chiến lược triển khai.

- Hỗ trợ các cơ quan và tổ chức tiêu chuẩn hóa và xây dựng chính sách, các thủ tục chứng nhận và cấp phép.

- Giải quyết các yêu cầu công nghệ xe-với-vạn vật, như kết nối di động, an toàn, tính riêng tư, chứng thực, các kiến trúc đám mây phân tán…

- Cùng vận hành các dự án phát triển và sáng tạo chung cho các giải pháp tích hợp, thử nghiệm vận hành, triển khai thử nghiệm trên quy mô lớn.

Hiệp hội Ô tô 5G là một tổ chức toàn cầu và tiếp tục chào đón các thành viên mới trong ngành công nghiệp ô tô, ngành công nghiệp ICT hay các chuỗi giá trị và hệ sinh thái rộng lớn hơn cho các hệ thống giao thông đường bộ và thương tiện. Nhiều công ty đã bày tỏ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Hiệp hội Ô tô 5G (5GAA) và tuyên bố họ sẽ tham gia hiệp hội trong thời gian tới.

Các ông Christoph Voigt được chỉ định làm Chủ tịch và ông Dino Flore được chỉ định làm Tổng giám đốc của Hiệp hội.

Hiệp hội sẽ hỗ trợ và làm việc chặt chẽ với các sáng kiến quốc gia và khu vực, như Dự án tiền triển khai lái xe tự động và kết nối của Châu Âu.

Ông Alfons Pfaller, Giám đốc Phát triển Thông tin giải trí, AUDI AG

”Xe hơi được kết nối sẽ vẽ nên tương lai của di động cá nhân, và các hệ thống mạng di động thế hệ tiếp theo sẽ đưa kết nối xe-với-vạn vật đến một cấp độ mới. Chìa khóa để thành công là sự hợp tác liên ngành. Đó là lý do vì sao chúng tôi thành lập Hiệp hội Ô tô 5G nơi các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ cùng làm việc và hợp tác”.

Tiến sĩ Christoph Grote, Phó chủ tịch cao cấp, Tập đoàn BMW Group

“Chúng tôi hy vọng 5G sẽ trở thành tiêu chuẩn truyền thông di động thống trị thế giới trong thập kỷ tiếp theo. Với ngành công nghiệp xe hơi, điều quan trọng là 5G sẽ giải quyết các thách thức của kỷ nguyên lái xe tự động và được số hóa. Với Hiệp hội Ô tô 5G chúng tôi tạo ra một diễn đàn liên ngành cho phép chúng tôi vẽ nên tương lai công nghệ 5G với các công ty ICT hàng đầu. Là một thành viên sáng lập của Hiệp hội Ô tô 5G chúng tôi rất vui mừng và chào đón nhiều hơn nữa các đối tác trong ngành công nghiệp xe hơi, các công ty công nghệ ICT và các nhà khai thác viễn thông di động cùng tham gia hiệp hội này”.

Ông Sajjad Khan, Giám đốc Di động và Số hóa xe hơi, Daimler AG

"Xe hơi được kết nối cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ khách hàng, cả trong và ngoài xe hơi, giúp cho khách hàng có những lộ trình hàng ngày dễ dàng hơn, tăng sự thoải mái và an toàn để từ đó tạo ra giá trị gia tăng đáng kể. Cơ sở căn bản cho điều này là công nghệ kết nối nhanh chóng và tin cậy có tiêu chuẩn và giá trị trên toàn cầu. Cùng với những thành viên sáng lập khác của Hiệp hội Ô tô 5G, Daimler AG chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với mục tiêu nâng cao khả năng kết nối xe hơi cũng như hướng đến cấp độ mới của một nền tảng điện thoại di động thế hệ kế tiếp”.

Ông Ulf Ewaldsson, Giám đốc Công nghệ (CTO), Ericsson

“Sự thành công của 5G phụ thuộc vào sự hợp tác liên ngành trong các hệ sinh thái mới để số hóa các ngành công nghiệp. Với việc tạo ra Hiệp hội này chúng tôi sẽ triển khai công nghệ 5G mới nhất của chúng tôi, và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp xe hơi để cùng phát triển các giải pháp cũng như đóng góp cho việc tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và tạo ra khung khổ chính sách. Chúng tôi rất vui khi trở thành người đồng sáng lập và cùng làm việc với các công ty xe hơi hàng đầu để tạo ra các giải pháp xe hơi được kết nối cho tương lai”.

Tiến sĩ Li Yingtao, Chủ tịch, 2012 Labs, Huawei

“Việc thành lập Hiệp hội này đã chứng tỏ nhu cầu rõ ràng về sự hợp tác liên ngành giữa ngành công nghiệp xe hơi và công nghiệp di động để cùng sáng tạo, và thiết lập nên một nền tảng tuân thủ đúng các lộ trình về thời gian, những ưu tiên và lộ trình giải pháp. Nó sẽ tạo điều kiện cho những nỗ lực tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và quy định toàn cầu về lái xe tự động và các dịch vụ xe hơi tương lai dựa trên các công nghệ 5G”.

Ông Doug Davis, Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Tổng giám đốc Nhóm Internet of Things, Intel
“Vai trò dẫn đầu của Intel trong việc phát triển công nghệ 5G, cam kết lâu dài đối với các tiêu chuẩn mở, và hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp xe hơi sẽ tạo ra một lộ trình thích hợp cho việc ứng dụng 5G trong ngành giao thông và xe hơi. Việc cùng hợp tác với các công ty hàng đầu trong những ngành khác sẽ đảm bảo 5G có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng để tạo ra các đột phá về độ an toàn và các dịch vụ cho các giải pháp lái xe tự động, thành phố thông minh và giao thông thông minh trên khắp thế giới”.

Tiến sĩ Marc Rouanne, Giám đốc vận hành và sáng tạo, Nokia

“Hiệp hội Ô tô 5G là một ví dụ mới nhất cho mối quan hệ chặt chẽ của Nokia với ngành công nghiệp xe hơi để tạo ra một chiếc xe hơi không người lái trong thực tế và mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong sáng tạo xe hơi. Những sáng tạo và công nghệ đám mây, truyền thông và mạng rất có tiềm năng trong việc biến chiếc xe hơi thành một thiết bị được kết nối đầy đủ để cách mạng hóa trải nghiệm của người lái và giải quyết các nhu cầu di động của xã hội. Nokia rất vui mừng khi được đóng một vai trò dẫn đầu trong nỗ lực này, nhằm giúp đảm bảo an toàn, cải thiện môi trường của chúng ta và giúp các hệ thống giao thông của chúng ta ngày càng hiệu quả hơn”.

Ông Patrick Little, Phó Chủ tịch cao cấp kiêm Tổng Giám đốc nhóm Xe hơi, Qualcomm Technologies, Inc.

“Là một thành viên đồng sáng lập của liên minh 5GAA, Qualcomm Incorporated mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa ngành công nghiệp xe hơi và ngành viễn thông, giúp đảm bảo tối ưu hóa các công nghệ mới cho giao thông vận tải. Trong hơn một thập kỷ vừa qua, Qualcomm đã cam kết phát triển các giải pháp kết nối và điện toán nhằm nâng cao độ an toàn, khả năng di động và tính tiện lợi của giao thông công cộng. Các công nghệ LTE Advanced, Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) và 5G-NR của chúng tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ an toàn và thúc đẩy lái xe tự động”.