Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, gã khổng lồ tìm kiếm Google và công ty mẹ của họ là Alphabet đã đạt được khoản lợi nhuận lên tới 3,98 tỷ USD.

Mới đây, Alphabet - công ty mẹ của Google đã công bố kết quả tài chính trong quý II vừa qua. Theo đó, gã khổng lồ tìm kiếm của Mỹ đạt đạt mức doanh thu 18,7 tỷ USD trong 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua), tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các khoản chi phí, họ đã thu lời 3,98 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với con số 2,74 tỷ USD trong quý III năm 2014.

Được biết, các trang web của Alphabet tạo ra doanh thu 13 tỷ USD, chiếm 69,52% tổng doanh thu. Con số này tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ các sản phẩm phần cứng đạt 1,89 tỷ USD.

Alphabet và Google đạt lợi nhuận 3,98 tỷ USD trong quý II vừa qua.

Cũng theo tiết lộ của Alphabet, giá trung bình của mỗi lần click chuột của họ cũng tăng 23% so với quý III năm 2014. Thế nhưng, họ đã không đưa ra con số cụ thể.

Song song với việc tăng doanh thu, tổng chi phí cho việc vận hành công ty đã lên mức 6,93 tỷ USD, cao hơn so với con số 6,10 tỷ USD trong quý II năm ngoái.

Ông Ruth Porat - Giám đốc tài chính của Alphabet và Google cho biết: “Kết quả tài chính quý III vừa qua cho thấy sức mạnh kinh doanh của Google, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm di động.

Hiện nay, 6 sản phẩm của chúng tôi gồm hệ điều hành Android, công cụ tìm kiếm Google Search, trình duyệt web Chrome, dịch vụ bản đồ Google Maps, chợ ứng dụng Google Play và mạng chia sẻ video YouTube đã có hơn 1 tỷ người trên toàn cầu sử dụng. Chúng tôi rất vui mừng về những cơ hội đang mở ra trước mắt Alphabet và Google”.