Mark Zuckerberg sẽ tuyển dụng thêm 3.000 nhân viên mới nhằm giám sát video có nội dung bạo lực, kích động và gây thù hận.

Giám đốc điều hành CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã thông báo về kế hoạch sẽ tuyển dụng thêm 3.000 nhân viên mới vào làm với nhiệm vụ giám sát các trang web, tìm kiếm các video có nội dung bạo lực, kích động và gây thù hận. Được biết, Facebook hiện đang có 4.500 nhân viên có nhiệm vụ quét, giám sát các nội dung đăng tải Facebook có nội dung bạo lực, thù hận. Các video quay trực tiếp hay các video đã được đăng tải lên cũng thuộc nội dung được kiểm tra.

Facebook sẽ kiểm soát chặt video bạo lực
Facebook sẽ kiểm soát chặt video bạo lực

>> Xem thêm: “Điểm danh” những smartphone giảm giá trong tháng 4

Bên cạnh việc giám sát các nội dung đăng tải mang tính bạo lực, với 7.500 nhân viên (gồm cả 3000 nhân viên sẽ tuyển), Facebook sẽ kiểm tra và loại bỏ các bài viết không được phép đăng tải trên Facebook bao gồm những hành vi tiêu cực kích động, tự sát, lạm dụng, bóc lột trẻ em…

>> Xem thêm: Apple bán được 50,8 triệu chiếc iPhone trong quý tài chính thứ 2

Mark Zuckerberg cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình những lo ngại về việc hành vi bạo lực, tự tử, bạo hành trẻ em được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Chẳng hạn như vụ một người đàn ông 37 tuổi đã bắn chết một cụ già 74 tuổi trên đường phố ở Cleveland (bang Ohio, Mỹ) và phát sóng trực tiếp cảnh đó trên Facebook của hắn, hay một người đàn ông ở Thái Lan đã đăng video anh ta giết chết đứa con gái mới 11 tháng tuổi của mình…

Những video này đã tồn tại khá lâu trên mạng trước khi bị gỡ xuống. Nhiều nhà đầu tư của Facebook đã lo lắng về nhưng chi phí phát sinh khi thuê thêm 3000 người vào công ty. Tuy nhiên Roger McNamee, giám đốc điều hành quỹ công nghệ cao Elevation Partners cho biết, hành động này sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Không những thế, nếu kế hoạch này không thành công thì Facebook cần có những bước đi quyết liệt hơn nữa trong việc giám sát những nội dung kích động bạo lực, không được phép đăng tải này.

Gần đây, Facebook cũng cung cấp thêm công cụ để người dùng báo cáo các bài viết, video, nội dung có liên quan đến những người có ý định tự tử hay những người bị trầm cảm có nguy cơ tự tử. Đây cũng là một trong những động thái của Facebook trong việc hỗ trợ người dùng giám sát, quản lý những nội dung không được đăng tải trên các trang mạng xã hội của mình, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.