Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cần đổi mới các thủ tục để cấp đủ 2% GDP cho khoa học và công nghệ.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần đổi mới các thủ tục để cấp đủ 2% GDP cho KH&CN.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần đổi mới các thủ tục để cấp đủ 2% GDP cho KH&CN.

Liên quan đến tình trạng nhiều địa phương không chi đủ 2% GDP cho KH&CN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện ở các địa phương có nhiều đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, nhưng nếu lấy tiền từ khoản ngân sách chi cho khoa học thì không thể làm thủ tục giải ngân.

“Chúng ta vẫn nói cần hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng để doanh nghiệp lấy được một đồng hỗ trợ của Nhà nước, họ phải đối mặt với quá nhiều thủ tục. Vì thế thủ tục cần phải được hoàn thiện, trong đó vai trò của Bộ Tài chính rất quan trọng” - Phó Thủ tướng nói và cho rằng, trước hết cần đổi mới các thủ tục để cấp đủ 2% GDP cho KH&CN. Phải sửa các quy định để ngành tài chính, kế hoạch - đầu tư, quy trách nhiệm cho ngành khoa học trong việc sử dụng ngân sách.

Ông gợi ý, nếu được chịu trách nhiệm về toàn bộ số ngân sách mà Quốc hội phân bổ cho ngành KH&CN và đặt ra mục tiêu rõ ràng, Bộ KH&CN sẽ phân bổ cho các bộ trưởng chuyên ngành và đảm bảo đạt các mục tiêu. Ví dụ, sản xuất vắcxin là trách nhiệm của Bộ Y tế, nhưng tài chính phải quy về một mối là Bộ KH&CN.