Bằng sáng chế đang được coi là tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học của từng đơn vị trong Đại học Khoa học tự nhiên.


PGS-TS Vũ Hoàng Linh - Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học tự nhiên, Hà Nội.

Để tăng số bằng sáng chế, chúng ta cần tạo sức ép, nghĩa là với mỗi đề tài được cấp kinh phí, cần yêu cầu cụ thể về đầu ra (bài báo hoặc sáng chế).

Ngoài việc nâng cao nhận thức về SHTT và hỗ trợ các giảng viên trong việc thực hiện thủ tục hành chính đăng ký bảo hộ sáng chế, chúng ta cũng cần đưa ra ví dụ cụ thể để các giảng viên thấy được việc đăng ký sáng chế đem lại nhiều lợi nhuận cho chính họ thế nào, từ đó tạo ra động lực lớn cho những người nghiên cứu khoa học.

Nhiều nước trên thế giới họ nhấn mạnh rằng việc sáng tạo trước hết là để làm giàu cho cá nhân mình rồi mới làm giàu cho xã hội và điều đó đã tỏ ra hiệu quả trên thực tế.