“Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc giờ là môi trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư” - ông Satoshi Kitashima, thuộc Tổ chức Xúc tiến thương mại Jettro (Nhật Bản) - đưa ra nhận định này tại hội nghị đầu tư 2016 vào Khu CNC Hòa Lạc tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội.

Sẵn sàng cơ sở hạ tầng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kiêm Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao (BQL CNC) Hòa Lạc Phạm Đại Dương cho biết, năm 2016 BQL Khu CNC Hòa Lạc đã tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đảm bảo hoàn thiện hành lang pháp lý và điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư tại đây.

Năm 2016 cũng là điểm mốc đánh dấu bước chuyển mình của Khu CNC Hòa Lạc sang giai đoạn đầu tư, thu hút công nghệ cao và phát triển tiềm lực KH&CN hướng đến mục tiêu phát triển thành một thành phố KH&CN, một đô thị sinh thái và thông minh.

“Đến nay, Khu CNC Hòa Lạc đã sẵn sàng là điểm đến của các nhà đầu tư” - Thứ trưởng Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Ông Horaguchi Hiroshi - đại diện Công ty Noble Việt Nam - cho biết, từ năm 2005 khi công ty đến đầu tư, Khu CNC Hòa Lạc thiếu thốn đủ thứ. Nhà đầu tư này cũng bỡ ngỡ về phong tục tập quán và các thủ tục hành chính, pháp lý... Tháng 4/2006 nhà máy Noble hoàn thiện và bắt đầu tuyển nhân sự. Khi đó chưa có Internet nên việc tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Chính BQL Khu CNC Hòa Lạc đã đứng ra phỏng vấn giúp cho công ty.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (đứng thứ hai từ trái sang) chứng kiến Thứ trưởng Phạm Đại Dương - Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc (bên phải) và ông Phan Văn Kiệm (bên trái) - đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - ký kết hợp tác. Ảnh: Loan Lê

Qua 10 năm, ông Hiroshi cho rằng Khu CNC Hòa Lạc đã có rất nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng đã tốt hơn rất nhiều, giao thông thuận tiện, cơ chế chính sách cũng thay đổi nhiều.

“Chúng tôi tin tưởng với việc chuẩn bị về cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối tốt, chắc chắn Khu CNC Hòa Lạc sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Về phần mình, chúng tôi cam kết mang đến những kỹ thuật tiên tiến, không gây tác động xấu đến môi trường của Khu CNC Hòa Lạc” - ông Hiroshi nói.

Chung quan điểm, ông Satoshi Kitashima cho biết: “10 năm trước, Khu CNC Hòa Lạc đối mặt với vô vàn khó khăn để thu hút nhà đầu tư. Nhưng nay, Khu CNC Hòa Lạc đã là một môi trường hấp dẫn đối với họ”.

Không riêng gì các nhà đầu tư nước ngoài, tại hội nghị nhiều nhà đầu tư trong nước cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư và những vướng mắc này đã được ông Phạm Đại Dương giải đáp thỏa đáng.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư linh hoạt

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đánh giá cao những kết quả BQL Khu CNC Hòa Lạc đã đạt được thời gian qua. Lắng nghe và chia sẻ với những kiến nghị của các nhà đầu tư.

Bộ trưởng yêu cầu BQL Khu CNC Hòa Lạc khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu CNC Hòa Lạc trên nguyên tắc ưu đãi nhất cho nhà đầu tư, tạo thuận lợi nhất để tháo gỡ các khó khăn hiện tại; đẩy nhanh việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tập trung hoàn thành hạ tầng kỹ thuật chung bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, kết nối hạ tầng của Khu CNC Hoà Lạc với hạ tầng của thành phố Hà Nội; thúc đẩy thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ chuyên gia và người lao động tại Khu CNC Hòa Lạc.

“BQL Khu CNC Hòa Lạc cần xây dựng chiến lược thu hút đầu tư linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, bám sát mục tiêu của Khu CNC Hòa Lạc là “Phát triển thành một thành phố KH&CN, một đô thị sinh thái và thông minh”. BQL Khu CNC Hòa Lạc cũng cần tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế để thu hút được các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ mới vào đầu tư” - Bộ trưởng nói.

Để hỗ trợ sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật, điều chỉnh và định hướng các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

“Bộ KH&CN quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm phát triển Khu CNC Hòa Lạc thành trung tâm của khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo của khu vực phía bắc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và y tế, nhằm nắm bắt vận hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như dựa trên những lợi thế của quốc gia về công nghệ thông tin và nông nghiệp” - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.