Đối với nhiều người, tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Tuy nhiên, ngày nay màu tím của loại hoa này mang ý nghĩa của tình yêu đầu tiên.

Chi tử đinh hương (chi đinh hương) có tên khoa học là Syringa. Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu, có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á.
Chi tử đinh hương (chi đinh hương) có tên khoa học là Syringa. Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu, có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á.


Chi tử đinh hương có khoảng 25 - 40 loài. Các loài cây trong chi này dao động từ các cây bụi lớn tới cây thân gỗ nhỏ, cao 2 - 10m.
Chi tử đinh hương có khoảng 25 - 40 loài. Các loài cây trong chi này dao động từ các cây bụi lớn tới cây thân gỗ nhỏ, cao 2 - 10m.


Lá mọc đối (thỉnh thoảng mọc thành vòng xoắn gồm 3 lá), thuộc loại lá sớm rụng và ở phần lớn các loài là dạng lá đơn hình tim, nhưng ở một số loài thì lại là lá hình lông chim.
Lá mọc đối (thỉnh thoảng mọc thành vòng xoắn gồm 3 lá), thuộc loại lá sớm rụng và ở phần lớn các loài là dạng lá đơn hình tim, nhưng ở một số loài thì lại là lá hình lông chim.

Hoa nở về mùa Xuân, mỗi hoa có đường kính khoảng 1cm. Hoa có màu từ trắng, hồng nhạt hoặc màu tím tía, với 4 cánh hoa.
Hoa nở về mùa Xuân, mỗi hoa có đường kính khoảng 1cm. Hoa có màu từ trắng, hồng nhạt hoặc màu tím tía, với 4 cánh hoa.

Hoa mọc thành các chùy hoa lớn, và ở một số loài có mùi thơm khá mạnh. Ở vùng ôn đới, hoa bắt đầu nở sau khoảng 80 - 110 ngày kể từ ngày có nhiệt độ trung bình là 10 độ C.
Hoa mọc thành các chùy hoa lớn, và ở một số loài có mùi thơm khá mạnh. Ở vùng ôn đới, hoa bắt đầu nở sau khoảng 80 - 110 ngày kể từ ngày có nhiệt độ trung bình là 10 độ C.

Hoa đinh hương màu tía (tím) tượng trưng cho tình yêu đầu tiên còn hoa đinh hương trắng tượng trưng cho sự ngây thơ trong trắng.
Hoa đinh hương màu tía (tím) tượng trưng cho tình yêu đầu tiên còn hoa đinh hương trắng tượng trưng cho sự ngây thơ trong trắng.

Màu tía nhạt nói chung được gọi là “màu tử đinh hương” theo tên gọi của màu hoa cây này.
Màu tía nhạt nói chung được gọi là “màu tử đinh hương” theo tên gọi của màu hoa cây này.

Đối với nhiều người, tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: “Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”.
Đối với nhiều người, tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: “Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”.

Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu, như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt.
Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu, như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt.

Tuy nhiên, ngày nay, hoa Tử đinh hương màu tím có ý nghĩa “xúc cảm đầu tiên của tình yêu” vì không có gì vui sướng hơn khi Xuân về cùng với những bông hoa tử đinh hương xuất hiện.
Tuy nhiên, ngày nay, hoa Tử đinh hương màu tím có ý nghĩa “xúc cảm đầu tiên của tình yêu” vì không có gì vui sướng hơn khi Xuân về cùng với những bông hoa tử đinh hương xuất hiện.

Những bó hoa thơm nở rộ, tử đinh hương tím khó lòng thoát khỏi sự chiêm ngưỡng ca tụng của các nhà thơ và những kẻ yêu nhau. Đối với họ, tử đinh hương tím là biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng.
Những bó hoa thơm nở rộ, tử đinh hương tím khó lòng thoát khỏi sự chiêm ngưỡng ca tụng của các nhà thơ và những kẻ yêu nhau. Đối với họ, tử đinh hương tím là biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng.

Vì tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối, thay đổi được.
Vì tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối, thay đổi được.