Lâu đài Castel Valer nằm ở dãy núi Dolomites (Italia), được xây dựng vào thế kỷ 14 với tổng diện tích lên đến 7,5 hécta, trong đó diện tích sử dụng là 10.668 m2. Theo các chuyên gia, giá trị của tòa lâu đài này lên đến 31 triệu euro.

Lâu đài Castel Valer nằm ở dãy núi Dolomites, Italia.

Nó được xây dựng vào thế kỷ 14.

Tháng 9 tới, lâu đài Castel Valer sẽ chính thức được bán đấu giá.

Giá khởi điểm lâu đài Castel Valer là 31 triệu euro.

Tổng diện tích củalâu đài Castel Valerlên đến 7,5 hécta, trong đó diện tích sử dụng là 10.668 m2.

Lâu đài Castel Valer có tổng cộng 80 phòng.

Trong đó có 15 phòng ngủ, 14 phòng tắm, 5 nhà bếp và 1 phòng tiệc.





Lâu đài này nằm ở phía Bắc Italia, giáp biên giới Áo.






Lâu đài Castel Valer còn có 1 thư viện, 2 nhà nguyện, hầm rượu và 1 hồ bơi.


Lâu đài Castel Valer được trang bị đầy đủ hệ thống sưởi, máy phát điện.